Dân mạng bình luận trái chiều về con chó mực không rọ mõm đi bán vé số cùng người chủ liệt hai chân ở Bến Tre.

Chó ngậm vé số đi bán ở Bến Tre, người chủ liệt hai chân liệu có bị phạt?

Phạm Hồng Quân | 24/05/2019, 09:37

Dân mạng bình luận trái chiều về con chó mực không rọ mõm đi bán vé số cùng người chủ liệt hai chân ở Bến Tre.

Xem thêm:Ngỡ ngàng số tiền đại gia gạ Ngọc Trinh đi khách

Cứu hai anh, chú rể bị điện giật chết đúng ngày cưới ở Khánh Hoà

Công an Quy Nhơn nói vụ nhìn dưới váy cô gái chưa nghiêm trọng: Đi tù nếu ở nước ngoài!

Bị sờ ngực khi đi xe buýt ở Hà Nội, người phụ nữ túm cổ và đấm kẻ bệnh hoạn

Clip 3 người tử nạn, 1 người chết đi sống lại vì đẩy khung sắt chạm dây điện cao thế

Clip con chó mực đi bán vé số cùng người chủ liệt hai chân ở Bến Tre thu hút sự chú ý của dân mạng.

Trong clip, người đàn ông cởi trần dùng tay đẩy xe tự chế cùng con chó đi bán vé số.Con chó này ngậm vé số đưa đến người cần mua rồi ngậm tiền đưa về cho ông chủ.

Người bán vé số liệt hai chân chở chó đi cùng.
Chó ngậm vé số đưa đến khách.
Ngậm tiền đưa về cho chủ.

Nếu clip được quay vài năm trước, nhân vật chínhchắc chắn sẽ trở thành hiện tượng mạng vì gây cảm động và được nhiều người quan tâm tương tự con chó bán vé số ở Cà Mau.

Thế nhưng, sau vài vụ chó cắn chết người hay khiến nạn nhân mắc bệnh dại rồi tử vong, nhiều người lo ngại khi xem clip trên. Hơn nữa, từ ngày 15.9.2018đã có quy định hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó ởnơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Trong clip có cảnh chú chó bán vé số suýt cắn nhau với đồng loạikhi bị khiêu khích. Người phụ nữ phải bế con chó nhỏ đi.

Chó bán vé số suýt cắn nhau với đồng loại.

“Hơi sợ khi thấy cảnh chó ngậm tiền từ tay người mua vé số. Lỡ nó cắn tay khách thì không biết ông chủ phải làm sao?”, một dân mạng bình luận.

Một người khác nhận định: "Không có gì đảm bảo là con chó này không cắn người. Nó còn định cắn nhau với con chó nhỏ kia mà".

Theo nhiềudân mạng, anh ta dù hoàn cảnh đáng thương nhưngkhông nên mang chó đi theo bán vé số nếu mục đích chỉ vì muốn gây sự chú ý và kiếm được nhiều tiền hơn vì có thể gây nguy hiểm cho người khác.

Trong khi một số người thắc mắc người bán vé số liệt hai chân liệucó bị phạt tiền vì đưa chó không rọ mõm ra đường?Có lẽ công an chẳng nỡ phạt người tàn tật như anh.

Vàingười cho rằng nếu bị rọ mõm thì chó xem như “thất nghiệp” vì sao ngậm được vé số mà bán.

Cách đây gần 2 năm, clip con chó vàngtên Nô đi theo ông chủ bán vé số ở Cà Màu thu hút sự quan tâm cực lớn của dân mạng.

Chú chó này ngậm bịch nhựa đựng xấp vé số chạy đến trước mặt những người uống cà phê để mời chào. Khi thấy khách đưa tiền cho chủ và trả lại xấp vé số, nó mới rời đi. Hằng ngày, chú chó thông minh theo chủ nhân làôngN.V.N (quê Sóc Trăng, lên Cà Mau làm và sinh sống)đi hơn 5 km để bán hàng trăm tờ vé số.

Điều đáng buồn là cuối tháng 3.2019, ôngN.V.Nbị bắt vì dâm ô bé gái dưới16 tuổi ở khóm 5, phường 1, TPCà Mau.

Xem thêm:Thực hư clip Khá Bảnh ra tù đón Dương Minh Tuyền đi quán bar?

Clip đám đông ập vào siêu thị Auchan giành hàng giảm giá 50%, hất đồ rơi tứ tung

Cô gái bị đám trai quây và sàm sỡ dưới hồ bơi ở Bắc Giang

Bị tố làm xấu mặt trai Hà Nội, thanh niên đòi chia tiền phở ở Bạn muốn hẹn hò lên tiếng

Ngọc Trinh mặc váy xuyên thấu không nội y: Sexy lắm nhưng đừng nói đến từ Việt Nam!

Quang Cuốn khẳng định 'cháu gái' Đào Thị Hà Phương không lộ clip sex

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chó ngậm vé số đi bán ở Bến Tre, người chủ liệt hai chân liệu có bị phạt?