Trưa nay (11.6), thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết 2 nạn nhân trong vụ "Chồng tưới xăng đốt cả nhà vị bị ngăn cản yêu em vợ" đã tử vong.

Chồng đốt nhà vì không được yêu em vợ, làm 2 người tử vong

1 | 11/06/2016, 17:35

Trưa nay (11.6), thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết 2 nạn nhân trong vụ "Chồng tưới xăng đốt cả nhà vị bị ngăn cản yêu em vợ" đã tử vong.

Trong đó có một nạn nhân tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy; còn nạn nhân Hoàng Thị Khèn (19 tuổi, vợ Ngô Quốc Lộc, người tưới xăng đốt chị Khèn) được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 23 giờ 15 ngày 10.6 và tử vong lúc 3 giờ hôm nay.
Ths - BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chị Khèn vào viện trong tình trạng phỏng 70% độ 2, độ 3; phỏng đường hô hấp. Mặc dù được BS tích cực cứu chữa nhưng chị Khèn trong tình trạng sốc phỏng nặng, không thể hồi phục.
Nạn nhân còn lại tử vong trên đường đến Bệnh viện Chợ Rẫy là chị Hoàng Thị Ninh (chị gái của Khèn).
Vào đêm 9.6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận cấp cứu 5 người (đều ngụ thôn 6, xã Ea Phê, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) bị phỏng nghiêm trọng, gồm: Ngô Quốc Lộc (23 tuổi), Hoàng Thị Khèn (19 tuổi, vợ Lộc), Ngô Quốc Hà Anh (7 tháng tuổi, con trai Lộc và chị Khèn), Hoàng Thị Ninh (25 tuổi, chị gái của Khèn) và Vương Quốc Đạt (hơn 1 tháng tuổi, con trai chị Ninh). Sau khi nhập viện không lâu, Lộc tử vong do vết phỏng quá nặng; 4 người còn lại trong tình trạng nguy kịch.
Chiều 10.6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Thông tin ban đầu từ gia đình chị Khèn cho biết, gần đây vợ chồng Lộc - Khèn mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Nguyên nhân là vì sau khi chị Khèn sinh con, Lộc nảy sinh tình cảm với em gái của vợ (tên H.T.X, 13 tuổi). Bị chị Khèn và nhiều người trong gia đình phản đối. Lộc bực tức bỏ về sống ở xã Hòa An cách đó 10 km nhưng thường về gây sự với chị Khèn.
Khoảng 22 giờ ngày 9.6, khi chị Khèn và các nạn nhân đang ngủ, thì Lộc mang theo xăng tạt lên người vợ rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, chị Ninh (đang ở cùng nhà với chị Khèn) bế hai cháu Đạt và Anh chạy ra ngoài thì bị Lộc ngăn lại nên tất cả đều bị phỏng.
Thanh Tùng/Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chồng đốt nhà vì không được yêu em vợ, làm 2 người tử vong