Mới đây, UBND TP.HCM quyết định tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần trong 7 ngày, từ ngày 29.1.2022 đến ngày 4.2.2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến hết mùng 4 Tết)

‘Chốt’ ngày khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022

P.V | 12/12/2021, 14:37

Mới đây, UBND TP.HCM quyết định tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần trong 7 ngày, từ ngày 29.1.2022 đến ngày 4.2.2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến hết mùng 4 Tết)

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ diễn ra với chủ đề "Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái".

Đây là năm thứ 19 đường hoa được tổ chức trong dịp Tết cổ truyền.

Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 29.1.2022, các đoạn đường liên quan đến đường Nguyễn Huệ sẽ tạm dừng toàn bộ lưu thông xe.

Theo kế hoạch, từ 7 giờ ngày 13.1.2022 đến 12 giờ ngày 29.1.2022 (tức từ ngày 11 tháng Chạp Âm lịch đến ngày 27 tháng Chạp Âm lịch) Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được thi công. Trong thời gian này tất cả các loại xe quy đầu xe (tại làn quay đầu) trên đường Nguyễn Huệ (giáp đường Tôn Đức Thắng) sẽ tạm dừng lưu thông.

Cũng từ ngày 13.1.2022 đến 6g ngày 5.2.2022, đài phun nước trên đường Nguyễn Huệ cũng tạm dừng hoạt động.

duonghoanh.jpg
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2021 - Ảnh: hcmcpv.org

Đường hoa Tết Nhâm Dần có các hoạt động kết nối như lồng ghét trong thiết kế đường hoa sự chung tay, chia sẻ mất mát với đồng bào bị ảnh hưởng bởi COVID-19; tổ chức trưng bày nghệ thuật cắm hoa, sắp đặt, cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật; tổ chức các gian hàng ẩm thực; biểu diễn múa lân, ban nhạc…

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ được tổ chức tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Chốt’ ngày khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022