Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương về công tác phòng, chống COVID-19 chiều 21.8, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào thời điểm an toàn, cụ thể là trong tháng 9 tới.

Chủ tịch Đà Nẵng đề xuất thời điểm thi tốt nghiệp THPT an toàn

Quế Sơn | 21/08/2020, 20:58

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương về công tác phòng, chống COVID-19 chiều 21.8, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào thời điểm an toàn, cụ thể là trong tháng 9 tới.

Đà Nẵng là địa phương duy nhất chưa có thí sinh nào dự thi tốt nghiệp THPT ở đợt 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phốĐà Nẵng -Huỳnh Đức Thơ đãđề xuấtthời gian thi an toàn cho học sinh. Ông Huỳnh Đức Thơ nhận định khoảng thời gian ngày 9 -10.9 tới làhợp lý nhất vì thời điểm đó, tình hình dịch bệnh ở địa phương cơ bản đã được kiểm soát.

Thành phốĐà Nẵng đã chuẩn bị những phương án phòng, chống dịch COVID-19để bảo đảm kỳ thi được diễn ra an toàn. Cụ thể làsẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ các phòng thi, bộ phận y tế sẽ xét nghiệm thần tốc trong 1 ngày với toàn thể thí sinh và cán bộ coi thi;khi các thí sinh vào phòng thi sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống, dịch bệnh.

Tại thành phốĐà Nẵng có khoảng 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Dự kiến địa phương này sẽ bố trí 25 điểm thi ở các trường THPT và THCS với 437 phòng thi.

Ông Thơ nói sẽ tiến hành xét nghiệm tốc hànhtrong 1 ngày (sát ngày thi) cho toàn bộ thí sinh và các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi;yêu cầu toàn bộ lực lượng tham gia kỳ thi phải đeo khẩu trang, găng tay sát trùng, ngồi giãn cách...

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: “Thành phố Đà Nẵng sẽ có biện pháp giám sát việc cách ly cộng đồng để không có trường hợp thí sinh và giáo viên nào có nguy cơ mắc bệnhvào phòng thi, qua đó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi”.

Với ý kiến của Đà Nẵng, thi vào 9 - 10.9, Bộ Giáo dục - Đào tạodự kiến đưa ra haiphương án xin ý kiến Thủ tướng và Thường trực Chính phủ.

Nếu tổ chức thi vào bangày 29, 30 và 31.8 thì hơn 16.353 thí sinh sẽ thi đợt này, gồm thí sinh của các tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Lạng Sơn và các tỉnh còn lại có thí sinh F1, F2 chưa thể thi đợt 1.

Một số địa phương còn lại như Đà Nẵng cần thêm thời gian tập trung kiểm soát dịch tốt hơn. Bộ vẫn có thể thi bằng đề dự bị của đợt 2 cho Đà Nẵng.

Như vậy, BộGiáo dục- Đào tạosẵn sàng tạođiều kiện tổ chức thi THPT đợt 2 chia thành hailần: Cuối tháng 8 tổ chức thi cho 26 tỉnh và đến tháng 9 sẽ tổ chức thi riêng cho Đà Nẵng.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Đà Nẵng đề xuất thời điểm thi tốt nghiệp THPT an toàn