Dư luận đang nóng lên sau việc công an bắt giữ khẩn cấp ông Đào Tấn Cường vì nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định không có quan hệ với người nhắn tin đe dọa

Lê Đình Dũng | 20/08/2017, 11:23

Dư luận đang nóng lên sau việc công an bắt giữ khẩn cấp ông Đào Tấn Cường vì nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

          

Sáng 20.8, để làm rõ hơn vụ việc này chúng tôi đã liên hệ với ông Huỳnh Đức Thơ. Trả lời câu hỏi về mối quan hệ với ông Cường, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định: "chỉ biết ông Cường qua ông Đào Tấn Bằng, ngoài ra không có quan hệ gì".

Còn về những vấn đề khác, ông Thơ cho biết "công an sẽ làm rồi rõ thôi”.

Như Một Thế Giới đã đưa tin, tối 18.8, Bộ Công an đã bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Phó giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Theo nguồn tin, ông Đào Tấn Cường bị bắt vì đã nhắn tin đe dọa giết người qua số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ và một Phó văn phòng UBND TP. Đà Nẵng.

Ông Đào Tấn Cường là anh trai ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Thạch Châu

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định không có quan hệ với người nhắn tin đe dọa