Phát biểu tại lễ tang danh thủ Pele, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tuyên bố sẽ yêu cầu tất cả quốc gia phải có một sân vận động mang tên huyền thoại người Brazil.

Chủ tịch FIFA: Mọi quốc gia phải có sân vận động mang tên Pele

Cẩm Bình | 03/01/2023, 10:53

Phát biểu tại lễ tang danh thủ Pele, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tuyên bố sẽ yêu cầu tất cả quốc gia phải có một sân vận động mang tên huyền thoại người Brazil.

“Chúng ta ở đây với nỗi buồn to lớn. Pele là vĩnh cửu, là biểu tượng toàn cầu của bóng đá. Các thế hệ tương lai phải biết và ghi nhớ cái tên này. FIFA sẽ yêu cầu mọi quốc gia trên thế giới lấy tên Pele đặt cho một sân vận động”, Chủ tịch Infantino phát biểu tại sân vận động Vila Belmiro - nơi diễn ra quốc tang.

skynews-gianni-infantino-pele-funeral_6012047.jpg
Chủ tịch FIFA tại lễ tang huyền thoại bóng đá Pele - Ảnh: AP

Ý tưởng trên lập tức làm dấy lên tranh cãi. Tuy danh thủ Pele có sức ảnh hưởng to lớn, nhưng yêu cầu quốc gia nào cũng lấy tên ông đặt cho một sân vận động quá mang tính áp đặt. Hơn nữa một số quốc gia - chẳng hạn Argentina - không thích ý tưởng này.

Argentina lâu nay xem huyền thoại Diego Maradona là số một, thậm chí có bài hát với tựa đề Maradona vĩ đại hơn Pele. Họ chắc chắn không muốn dùng tên của huyền thoại kình địch đặt cho sân vận động ở Argentina, đồng thời đặt câu hỏi tại sao Maradona không nhận được vinh dự tương tự.

Ngay tại Brazil, kế hoạch đổi tên sân vận động Maracanã nổi tiếng thành Pele cũng bị thống đốc bang Rio de Janeiro phủ quyết.

skynews-pele-memorial-sao-paulo_6011739.jpg
Hàng nghìn người xếp hàng dài trước sân Vila Belmiro chờ vào viếng Pele - Ảnh: AP

Quốc tang danh thủ Pele bắt đầu từ ngày 2.1. Thi hài của ông được đưa đến sân Vila Belmiro (sân nhà câu lạc bộ Santos nơi Pele trải qua phần lớn sự nghiệp) để người hâm mộ đến viếng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch FIFA: Mọi quốc gia phải có sân vận động mang tên Pele