Chủ tịch Quốc hội cho biết kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét, nhiều ngành, lĩnh vực vươn lên, lấy lại đà tăng trưởng...

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế đang phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng

Lam Thanh | 23/05/2022, 09:41

Chủ tịch Quốc hội cho biết kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét, nhiều ngành, lĩnh vực vươn lên, lấy lại đà tăng trưởng...

Sáng 23.5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 khai mạc, dự kiến kéo dài 19 ngày để làm công tác lập pháp, cho ý kiến các báo cáo và chất vấn thành viên Chính phủ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tròn 1 năm trước, cuộc bầu cử ĐBQH kháo 15 và HĐND các cấp đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, thành công ngoài sự mong đợi.

Trong gần 1 năm qua, Quốc hội khóa 15 đã không ngừng cố gắng, tiếp tục đổi mới, tăng tính pháp quyền, thích ứng linh hoạt với thực tế, gần dân, phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn thành tốt công việc được giao; thông qua nhiều quy định chưa có tiền lệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển không chỉ trước mắt mà cho cả mục tiêu lâu dài, bền vững.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét, nhiều ngành, lĩnh vực vươn lên, lấy lại đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát; y tế, giáo dục, thể thao cơ bản đã trở lại bình thường; hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quốc hội biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành và các đoàn thể thao đã tổ chức thành công SEA Games 22. Đặc biệt là thành tích vô địch SEA Games cả bóng đá nữ và bóng đá nam đã truyền cảm hứng lớn cho người Việt Nam trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; góp ý kiến để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Ngoài ra, Quốc hội dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đúng và trúng, chất vấn trên tinh thần xây dựng…

Về xem xét các dự án quan trọng quốc gia, Chủ tịch Quốc hội các dự án khi đi vào hoạt động sẽ có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của địa phương, đất nước; đề nghị các đại biểu cho ý kiến về hình thức đầu tư, các cơ chế, chính sách để triển khai dự án, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của Chính phủ và các địa phương có dự án đi qua; khắc phục tình trạng quyết định đầu tư nhanh nhưng quá trình đầu tư phân tán…

qh.jpg
Sáng 23.5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 khai mạc

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Những dự án Luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Những dự án Luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về công tác giám sát và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ thảo luận xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021; xem xét, quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Quốc hội xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư 5 Dự án: Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM; Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu; Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; xem xét việc tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29.11.2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, Quốc hội nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15; nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15; xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 (trong đó có việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và nội dung liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh).

Bài liên quan
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế đang phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng