Đúng 7 giờ sáng 23.5, khu vực bỏ phiếu số 1 thị trấn An Lão (huyện An Lão, thành phố Hải Phoàng) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng

P.V | 23/05/2021, 10:00

Đúng 7 giờ sáng 23.5, khu vực bỏ phiếu số 1 thị trấn An Lão (huyện An Lão, thành phố Hải Phoàng) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại đây. Ông Vương Đình Huệ cho biết: "Tôi rất xúc động, tự hào. Đã nhiều lần thực hiện nghĩa vụ công dân nhưng lần đầu tiên tôi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại Thành phố Hải Phòng, cũng là lần đầu tiên thực hiện bỏ phiếu trong vai trò Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia".

Cùng dự buổi lễ còn có ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau lễ khai mạc, thủ tục kiểm tra và niêm phong hòm phiếu của Tổ bầu cử số 1 thị trấn An Lão, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện quyền công dân, bỏ lá phiếu bầu vào hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri và nhân dân thị trấn An Lão.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Trung ương, lãnh đạo thành phố và các cử tri thị trấn An Lão được thành viên Tổ bầu cử thực hiện các bước kiểm tra y tế, hướng dẫn bảo đảm giãn cách, thực hiện quy định phòng dịch COVID-19.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Trần Lưu Quang dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59 (tại Chung cư Mỹ Phúc, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng