Bộ trưởng Bộ TT-TT kỳ vọng tân thứ trưởng góp phần vào thời kỳ tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

Chủ tịch VNPT được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT-TT

Thu Anh | 07/08/2021, 07:00

Bộ trưởng Bộ TT-TT kỳ vọng tân thứ trưởng góp phần vào thời kỳ tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT) giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định cho tân Thứ trưởng Phạm Đức Long.

ky-vong-thoi-ky-tang-truong-moi-cho-cac-doanh-nghiep-vien-thong-viet-nam.jpg
Bộ trưởng Bộ TT-TT trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Đức Long hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia - Ảnh: Bộ TT-TT

Bộ trưởng giao trách nhiệm cho Thứ trưởng Phạm Đức Long “nhanh chóng chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, cụ thể vào năm 2025 Việt Nam phải lọt vào top 30 về hạ tầng số của thế giới”, đồng thời kỳ vọng Thứ trưởng Long sẽ góp phần tìm ra một thời kỳ tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, các doanh nghiệp này phải tăng trưởng ít nhất gấp đôi trong 5 năm tới.

ky-vong-thoi-ky-tang-truong-moi-cho-cac-doanh-nghiep-vien-thong-viet-nam-anh-1.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trao quyết định cho tân Cục trưởng Cục Tin học hóa - Ảnh: Bộ TT-TT

Cũng liên quan đến nhân sự, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng đã thay mặt bộ trưởng trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ông Đỗ Công Anh giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT). Thứ trưởng cho rằng Cục Tin học hóa phải nỗ lực để trở thành hạt nhân dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia, bao gồm cả Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; và trước hết là triển khai hiệu quả công nghệ trong phòng chống dịch bệnh.

Bài liên quan
Bộ TT-TT công bố gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông gần 10.000 tỉ đồng
Các doanh nghiệp viễn thông nước nhà đã có gói hỗ trợ, khuyến mại tới 10.000 tỉ đồng, trong 3 tháng, để hỗ trợ người dân dùng dịch vụ viễn thông…

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch VNPT được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT-TT