Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nên nhiệt độ tại TP.HCM 2 ngày nay xuống thấp khiến người dân đi ra đường cảm nhận được cái lạnh cóng tay.

Chùm ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh run người

Một Thế Giới | 16/01/2015, 08:58

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nên nhiệt độ tại TP.HCM 2 ngày nay xuống thấp khiến người dân đi ra đường cảm nhận được cái lạnh cóng tay.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ sáng sớm nay đo được tại TP. HCM là 20 độ C. 
Trước đó ngày 15.1, nhiệt độ chỉ là 18 độ C. Đây được xem là nhiệt độ thấp nhất tại thành phố trong gần chục năm qua.
cong tay
 
cong tay
 
cong tay
 
cong tay
 Từ sáng sớm, người dân Sài Gòn ra đường đã phải trang bị áo ấm, khăn choàng, đeo găng tay, bịt kín mít để giữ ấm
cong tay
 
cong tay
 Nhiều người cóng tay đi làm sớm
Từ sáng sớm người dân Sài Gòn ra đường đã phải trang bị áo ấm, khăn choàng, đeo găng tay, bịt kín mít để giữ ấm. 
Do thời tiết xuống thấp nên hầu hết các cửa hàng mở cửa trễ hơn mọi ngày. Riêng các cửa hàng buôn bán áo ấm, khăn len mở cửa từ rất sớm để phục vụ người đi đường mua hàng.
Theo dự báo, nền nhiệt thấp (20-22 độ C) sẽ tiếp tục kéo dài trong trong vài ngày tới. Dường như cái lạnh đang len lỏi vào từng con hẻm, đường phố của người Sài Gòn.
cong tay
 
cong tay
 
cong tay
 Hút thuốc để xua đi cái sáng lạnh sáng sớm
cong tay
 Trang bị giữ ấm cho trẻ khi ra đường
cong tay
 Mặc dù đã trang bị áo ấm những nhiều người đồ ăn sáng vẫn tỏ ra run người trước cái lạnh của Sài Gòn 
Ông Nguyễn Năm Thành, chạy xe ôm ở chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM đang xoa tay hút điếu thuốc để xua đi cái lạnh cho biết, sống ở Sài Gòn mấy chục năm nay nhưng lâu rồi 2 hôm nay mới cảm nhận được cái lạnh cóng tay, run người như miền Bắc vậy. Nhìn mọi người ra đường ai cũng khoắc lên mình những chiếc áo ấm 

Lê Quyết

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùm ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh run người