Nhận lời mời của Công ty Hồng Nam và Công ty Phinix Solutions – Tiến sĩ Timothy Chou, giảng viên Đại học Stanford, "bậc thầy" trong lĩnh vực Internet of Things ( IoT) trên thế giới sẽ đến Việt Nam đầu tháng 5.

Chuyên gia hàng đầu về Internet of Things đến Việt Nam đầu tháng 5

Thu Anh | 25/04/2017, 14:33

Nhận lời mời của Công ty Hồng Nam và Công ty Phinix Solutions – Tiến sĩ Timothy Chou, giảng viên Đại học Stanford, "bậc thầy" trong lĩnh vực Internet of Things ( IoT) trên thế giới sẽ đến Việt Nam đầu tháng 5.

Trong những ngày ở Việt Nam (từ 3 đến6.5), TS Timothy Chou sẽ ghé thăm Trường Đại học Bách Khoagặp gỡ giảng viên và sinh viên các trường Đại học tại ĐHBK Hà Nội và ĐHBK TP.HCM (ở Hà Nộivào ngày 3.5 và ở TP.HCM vào ngày 6.5).Ngoài ra, TS cũng sẽ góp mặt tại Hội thảo “Internet vạn vật - Nguyên lý - Thực thi - Giải pháp” và tọađàm với các lãnh đạo và doanh nghiệp tại khách sạn Deawoo (ngày 4.5 tại Hà Nội và ngày 5.5 tại TP.HCM).

Được biết, trong các cuộc hội thảo tại Hà Nội và TP.HCM, các đại biểu sẽ có cơ hội học hỏi và trao đổi trực tiếp với TS Timothy Chou. Ông sẽ chia sẻ phương thức giúp các tổ chức, doanh nghiệp, ngành nghề nhìn nhận rõ hơn về một bộ khung IoT (IoT framework), công nghệ và các giải pháp trong các lĩnh vực.

Ngoài ra, TS cũng sẽ giới thiệu các giải pháp thương mại IoT như những cơ hội kinh doanh trong tương lai để các doanh nghiệp chuẩn bị chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh. Bài thuyết trình của ông cũng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhìn ra cơ hội kết nối toàn cầu, phương án đầu tư sản xuất ra các sản phẩm IoT theo từng thế mạnh riêng của mỗi doanh nghiệp.

Cũng tại hội thảo, TS Timothy Chou sẽ giới thiệu cuốn sách “PRECISION” - “Chính xác – Nguyên lý, thực thi và giải pháp cho Internet vạn vật”. Nhiều lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đều đánh giá đây là “cuốn sách phải đọc” và được sử dụng như một tài liệu đào tạo của các tổ chức quan tâm đến phát triển Internet Vạn vật.

TS Timothy Chou là giảng viên Đại học Stanford, Hoa Kỳ từ năm 1982. Cách đây hơn 10 năm ông đã xây dựng khóa học đầu tiên về điện toán đám mây tại Đại học Stanford. Ông từng giữ vị trí chủ tịch của ORACLE on Demmand, là một trong những người tiên phong về điện toán đám mây và Internet Vạn vật (IoT), và là người có tầm nhìn, dự báo chính xác về các công nghệ của tương lai.Ông tập trung nghiên cứu, tư vấn, đầu tư và triển khai thành công các sản phẩm Internet Vạn vật mang tính cạnh tranh cao trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ.

TS Chou cũng là thành viên HĐQT của nhiều công ty công nghệ như: Công ty phần mềm điện toán đám mây Blackbaud có giá trị vốn hóa thị trường 3,6 tỉUSD, Công ty Teradata có giá trị vốn hóa thị trường 3,4 tỉUSD. Ông còn là Chủ tịch IoT của Achemist Accelerator - Công ty đầu tư, quản trị các công ty khởi nghiệp (Start up) về IoT. Chủ tịch điều hành công ty Lecida trong lĩnh vực machine learning, Trí tuệ nhân tạo, IoT công nghiệp...

Internet of Things (IoT) là mạng lưới vạn vật kết nối Internet giúp tất cả các thiết bị có thể kết nối với nhau . Việc kết nối thì có thể thực hiện quaWi-Fi, mạng viễn thông băng rộng (3G,4G), Bluetooth…

Thu Anh
Bài liên quan
UnioTech tuyên bố phá vỡ sự độc quyền của Windows trong chiến dịch Trung Quốc tự lực về công nghệ
Theo các chuyên gia trong ngành, Trung Quốc đang đạt được tiến bộ ổn định về phát triển chip và hệ điều hành nội địa nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài khi đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyên gia hàng đầu về Internet of Things đến Việt Nam đầu tháng 5