Hiện nay, nhiều chủ ô tô rất bức xúc khi đưa phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khi trả tiền qua tài khoản phải đóng thêm 50.000 đồng/phương tiện.

Chuyện lạ ở Tiền Giang: Đi đăng kiểm phải đóng thêm 50.000 đồng "tiền xăng dầu"

Mỹ Tho | 04/08/2022, 12:02

Hiện nay, nhiều chủ ô tô rất bức xúc khi đưa phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khi trả tiền qua tài khoản phải đóng thêm 50.000 đồng/phương tiện.

ac0d26e54c6d8e33d77c-1-.jpg
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02 -Ảnh: Mỹ Tho

Ông Phạm Nguyên Khang, người ở xã Đạo Thạnh TP.Mỹ Tho cho biết: "Tôi mới đưa ô tô đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D. Số tiền đóng 6.566.000 đồng, trong đó phải đóng thêm 50.000 đồng phụ thu trả tiền qua tài khoản”.

Ông Khang bức xúc: “Tôi thấy cái này bất hợp lý quá. Vì sao họ phải thu thêm 50.000 đồng  đối với người nộp tiền qua tài khoản. Bây giờ 10 chủ xe thì có 8 chủ xe đã nộp tiền qua tài khoản rồi”.

trung-tam.jpg
Trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D - Ảnh: Mỹ Tho

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D là cơ sở đăng kiểm lớn nhất ở tỉnh Tiền Giang, mỗi ngày có rất nhiều phương tiện xa gần đến đăng kiểm theo quy định. Gần đây, khi đăng kiểm xong, nếu đóng tiền qua tài khoản chủ phương tiện phải đóng thêm 50.000 đồng ngoài lệ phí.

Ông Trương Minh Quốc, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D lý giải: "Số tiền 50.000 đồng cho nhân viên đổ xăng đến ngân hàng rút tiền đem về đây nộp tiền mặt cho phí đường bộ. Vì phí đường bộ không có thu trực tuyến, thay vì người ta phải đi rút tiền mặt về nộp cho nơi đây. Cái đó trạm đăng kiểm thu hộ dùm Nhà nước. Nếu chủ xe chuyển khoản mới thu chứ không chuyển khoản thì không thu”. Phía Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D cho rằng, số tiền này làm chi phí để nhân viên Trung tâm đăng kiểm đến ngân hàng tại TP.Mỹ Tho rút tiền về nộp phí đường bộ cho Nhà nước theo quy định

trung-tam-dang-kiem.jpg
Nhân viên đang làm việc tại trạm đăng kiểm - Ảnh: Mỹ Tho

Việc thu thêm khoản phí 50.000 đồng khi chủ phương tiện trả tiền qua tài khoản của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gây bức xúc đối với chủ phương tiện. Bởi hình thức chuyển tiền qua tài khoản hiện rất được khuyến khích, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hơn nữa, cộng dồn khi nhiều phương tiện sau khi đăng kiểm tra tiền qua tài khoản thì khoản phụ thu này rất lớn.

Việc lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D lý giải "lòng vòng" khi thu thêm 50.000 đồng "xăng dầu" xem ra chưa thỏa đáng. Người dân Tiền Giang muốn nghe ý kiến của chính quyền với ngành GTVT Tiền Giang quanh vụ này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện lạ ở Tiền Giang: Đi đăng kiểm phải đóng thêm 50.000 đồng "tiền xăng dầu"