Theo Reuters, Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để giúp ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

CIA: 'Nga giúp Donald Trump thành Tổng thống Mỹ'

Hà Ngọc Bách | 10/12/2016, 17:27

Theo Reuters, Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để giúp ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters ngày 9.12, thì CIA đánh giá rằng các quan chức chính phủ Nga đã đặc biệt quan tâm, trợ giúp ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Cụ thể, các cá nhân được cho là "có liên quan" đến chính phủ Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng và tiết lộ những email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ với WikiLeaks nhằm hạ uy tín của đảng Dân chủ, giúp ông Trump thắng cử.

Trước đó, trong ngày 9.12, Tổng thống Barack Obama đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Mỹ "xem lại" các cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ của Nga trước khi ông rời khỏi nhiệm sở vào ngày 20.1.2017.

Theo nguồn tin trong giấu tên, kể từ mùa hè vừa qua,các tin tặc Nga chủ yếu tập trung tấn công vào đảng Dân chủ và những email mà họ rò rỉ cho công chúng đều đánh mạnh vào uy tín của đảng này cũng như ứng viên tranh chức Tổng thống của đảng là bà Clinton.

"Đó là một dấu hỏi về ý định thật sự của họ. Nếu họ muốn làm mất uy tín hệ thống chính trị của chúng ta, sao họ lại công khai sai phạm của một bên, đặc biệt là khi bên còn lại là một mục tiêu dễ công kích như Donald Trump?", nguồn tin nói với Reuters.

Tuy nhiên, một quan chức thứ 2 biết và báo cáo trên của CIA nói rằng kết luận của các điều tra viên "về động cơ của Nga không có nghĩa là cộng đồng tình báo tin rằng nỗ lực của Moscow làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến kết quả bầu cử thành công".

Các quan chức Nga nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc liên quan đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Và CIA cũng không đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Đối phó với các email bị rò rỉ từ WikiLeaks luôn là điều khó khăn, bối rối cho chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton trong suốt thời gian tranh cử.

Theo nhiều chuyên gia thì "với sự tự tin cao", chính quyền Nga đã cố tác động để giúp ông Trump thắng cử. Lý do của hành động này là vì chính quyền Nga xem ông Trump là một người thân thiện với họ hơn bà Clinton, đặc biệt là trong vấn đề duy trì lệnh cấm vận với Moscow, theo quan chức giấu tên nói với Reuters.

Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử của mình ông Trump nhiều lần thể hiện quan điểm thân thiện với Nga.Ngay sau khi thắng cử ông cũng tuyên bố sẽ theo đuổi mối quan hệ ngoại giao thân thiện với Moscow dù chưa đưa ra bất kỳ động thái nào cải thiện quan hệ hai nước.

Thiên Hà (theo Reuters)

Bài liên quan
Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến
Trả lời phỏng vấn trên The Economist, Phó giám đốc Cơ quan tình báo quân sự HUR Vadym Skibitsky thừa nhận đến lúc nào đó Ukraine sẽ phải ngồi lại đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
8 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
CIA: 'Nga giúp Donald Trump thành Tổng thống Mỹ'