Clip 8-12 người cưỡi cá voi khổng lồ ra biển khiến dân mạng xôn xao.

Clip 12 người Cà Mau cưỡi cá voi hơn 30 tấn ra biển: Quay ở đâu và khi nào?

21/04/2020, 14:59

Clip 8-12 người cưỡi cá voi khổng lồ ra biển khiến dân mạng xôn xao.

Cá voi là linh vật được ngư dân đi biển rất tôn kính. Được thấy cá voi là niềm vui với nhiều người. Đằng này, hơn chục người còn cưỡi trên lưng cá voi ra biển.

Clip bắt nguồn từ TikTok nửa tháng trước và lan truyền mạnh trên Facebook hôm nay.

Theo nội dung clip, ban đầu có 8 người nam đứng ngồi trên lưng cá voi khổng lồ, sau đó con số lên đến 12.

Gần đó là một số tàu thuyền của ngư dân ra biển cùng cá voi.

Rất nhiều dân mạng thắc mắc clip được quay ở đâu và những người đó đang làm gì với cá voi?

Được biết, sự việc này xảy ra khoảng 8 năm rưỡi trước chứ không phải mới đây.

Cụ thể hơn, khoảng 7 giờ sáng 11.11.2011, ngư dân tại cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phát hiện con cá voi nặng hơn 30 tấn, dài khoảng 23m với vòng tròn đường kính 8,5m bị mắc cạn tại vàm Giáo Bảy, thuộc ấp 8, xã Khánh Hội (cách cửa biển Khánh Hội 5 km), nên đã trình báo đồn biên phòng 696 Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Ngay lập tức, đồn biên phòng 696 Khánh Hội và chính quyền địa phương huy động hàng trăm ngư dân và nhiều phương tiện đang đánh bắt gần khu vực cửa biển Khánh Hội đến tổ chức kéo cá ra biển.

Hơn 10 người ngồi trên lưng cá voi ra biển.

Cuộc giải cứu cá voi bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 13 giờ chiều cùng ngày mới đưa cá ra được biển, với lộ trình dài hơn 15 hải lý. Ngư dân dùng dây thừng câu vào đầu và đuôi của cá voi để kéo ra biển. Nhiều ngư dân lớn tuổi tại địa phương hay tin đã mang lễ vật ra tận nơi lập đàn cúng bái để cá Voi có thể thoát ra biển an toàn.

Ngư dân rất vui mừng khi cá voi ra được biển và đặc biệt là lần đầu được cưỡi trên lưng nó.

Clip những thủy quái ở Việt Nam gây hoang mang:

Xem phim người lớn thường xuyên bằng kính thực tế ảo: Hại não và mắt

Đi trên mặt nước, xuyên không gian như Đôrêmon và các clip ảo thuật chưa có lời giải

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương
12 phút trước Văn hóa
Sáng 18.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, P.Long Bình, TP.Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip 12 người Cà Mau cưỡi cá voi hơn 30 tấn ra biển: Quay ở đâu và khi nào?