Trên mạng vừa xuất hiện clip cảnh sát truy đuổi, nổ súng bắn trả và giải cứu cậu bé trên ô tô của người bố say rượu cầm theo súng kiểu AR-15 với 10 băng đạn có 250 viên.

Clip bố say xỉn lái ô tô chở con đi trốn, bắn hơn 36 viên đạn về phía cảnh sát

14/05/2020, 13:58

Trên mạng vừa xuất hiện clip cảnh sát truy đuổi, nổ súng bắn trả và giải cứu cậu bé trên ô tô của người bố say rượu cầm theo súng kiểu AR-15 với 10 băng đạn có 250 viên.

Cảnh sát tiểu bang Oregon, Mỹ vừa công bố clip rượt đuổi và nổ súng bắn trả người đàn ông chở theo con nhỏ ở quận Klamath khiến một sĩ quan bị thương. Vụ việc xảy ra vào chiều 10.4 vừa qua.

Nhận tin báo có vụ gây rối tại địa phương, Phó cảnh sát trưởng quận Klamath đã điều động lực lượng đến đó. Theo báo cáo ban đầu, người đàn ông say xỉn cố đưa con trai 6 tuổi của mình đi.

Khi cảnh sát đến nhà thì ông ta đã lái ô tô đi mất. Cảnh sát truy tìm và phát hiện ô tô của ông ta một lúc sau đó nên đuổi theo trên quốc lộ U.S 97.

Sau khi rẻ phải vào đường Wocus và chạy thêm một đoạn, người đàn ông kia dừng xe và cầm súng AR-15 nả đạn như mưa về phía ba ô tô cảnh sát.

Trong clip, kính chắn gió một ô tô dính hơn chục phát đạn, thủng lỗ chỗ, viên cảnh sát tên Kameron Gordon phải cúi xuống để tránh đạn.

Tiếp đến, Kameron Gordon rút súng bắn trả rồi ra khỏi ô tô để ẩn nấp. Được biết, viên cảnh sát này bị thương.

Ở đoạn tiếp theo, cảnh sát chạy tới ô tô màu trắng và bế cậu bé 6 tuổi khỏi xe. Cậu bé may mắn không bị thương, còn bố em đã chết tại chỗ trong vụ đấu súng với cảnh sát.

Ô tô cảnh sát bị trúng đạn và khẩu súng mà Matthew Brennon Goff sử dụng.
Nữ cảnh sát bế cậu bé khỏi ô tô màu trắng.

Người thiệt mạng là Matthew Brennon Goff, được xác định đã bắn ít nhất 36 viên đạn về phía ba ô tô của cảnh sát. Ông ta sử dụng khẩu súng kiểu AR-15, mang theo 10 băng đạn được nạp đầy đủ với hơn 250 viên.

Bồi thẩm đoàn cho rằng việc cảnh sát dùng bắn trả trong tình huống này là hợp lý.

Nghẹn ngào câu trả lời của con người phụ nữ bị dân đua xe tông chết ở Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip bố say xỉn lái ô tô chở con đi trốn, bắn hơn 36 viên đạn về phía cảnh sát