Ngay sau khi có mặt tại tâm dịch tỉnh Bắc Giang, đội bác sĩ chi viện từ Bệnh viện Trung ương Huế đã bắt tay ngay vào công tác thiết lập trung tâm Hồi sức tích cực. Đa số những bác sĩ chi viện từ Huế đều có sở trường về chuyên ngành hồi sức và có kinh nghiệm trong những đợt điều trị COVID-19 trước.

Clip các bác sĩ đến từ Huế chạy đua cứu bệnh nhân nặng tại Bắc Giang

Quế Sơn - Nguyễn Thắng | 07/06/2021, 11:33

Ngay sau khi có mặt tại tâm dịch tỉnh Bắc Giang, đội bác sĩ chi viện từ Bệnh viện Trung ương Huế đã bắt tay ngay vào công tác thiết lập trung tâm Hồi sức tích cực. Đa số những bác sĩ chi viện từ Huế đều có sở trường về chuyên ngành hồi sức và có kinh nghiệm trong những đợt điều trị COVID-19 trước.

Ngày 5.6, trung tâm hồi sức tại Bắc Giang đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Đến sáng 7.6, số lượng bệnh nhân được chuyển đến trung tâm đã tăng lên ít nhất 15 người. Hiện các bác sĩ tại trung tâm với thành phần chủ yếu là đội chi viện từ Huế và Đà Nẵng đang phải chạy đua để hỗ trợ từng bệnh nhân vượt qua cơn bạo bệnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip các bác sĩ đến từ Huế chạy đua cứu bệnh nhân nặng tại Bắc Giang