Hai cấp cứu đang lưu thông ở Tiền Giang chiều 28.4 thì bị ô tô biển số 63A-13178 lấn làn và cản đường.

Clip ô tô lấn làn cản đường 2 xe cấp cứu, tài xế suýt ăn đòn, có thể bị phạt 8 triệu

28/04/2020, 16:12

Hai cấp cứu đang lưu thông ở Tiền Giang chiều 28.4 thì bị ô tô biển số 63A-13178 lấn làn và cản đường.

Theo nội dung clip, tài xế ô tô biển số 63A-131.78 cố tình lấn làn và không nhường đường cho hai xe cấp cứu.

Chờ mãi không thấy ô tô di chuyển, tài xế xe cấp cứu nổi nóng nên đi xuống, chửi bới, kéo và dập cửa ô tô rồi định đấm đối phương.

Nếu không có hai nam thanh niên đội nón bảo hiểm cản lại thì tài xế ô tô đã bị ăn đòn.

Nghe lời khuyên của người dân, tài xế mới lái ô tô chạy đi.

Nhiều người xem clip cũng bức xúc với tài xế ô tô cản đường hai xe cấp cứu và đề nghị công an xử phạt anh ta.

Tài xế suýt ăn đòn vì lái ô tô cản đường hai xe cấp cứu.

TheoNghị định 100/2019, người điều khiển ô tô không nhường đường hoặc cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối và tước bằng lái từ 1 - 3 tháng.

Ngoài ra, người lái ô tô không đi đúng làn đường, phần đường sẽ bị phạt 3 - 5 triệu đồng và tước bằng lái từ 1 - 3 tháng.

Như vậy, nếu công an vào cuộc, tài xế ô tô 63A-131.78 có thể bị phạt 8 triệu đồng và tạm giữ bằng lái 4 tháng.

Clip sếp và hàng ngàn nhân viên cty đa cấp móc tay, hô khẩu hiệu tạo động lực. Xem chi tiết tại đây.

Clip nghịch tử cầm ghế gỗ phang mẹ già gục tại chỗ gây phẫn nộ

Nhân Hoàng (video: MXH Giao thông)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
3 phút trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip ô tô lấn làn cản đường 2 xe cấp cứu, tài xế suýt ăn đòn, có thể bị phạt 8 triệu