Dân mạng bức xúc với tài xế cố tình vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Bắc Ninh còn lái ô tô ngược chiều.

Clip tài xế lái ô tô đi ngược chiều vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

06/04/2020, 15:13

Dân mạng bức xúc với tài xế cố tình vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Bắc Ninh còn lái ô tô ngược chiều.

Nhiều tỉnh thành trên cả nước lập chốt kiểm soát COVID-19 trên đường, kiểm tra việc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt các tài xế để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong khi đa số tài xế chấp hành việc này thì vẫn có vài đối tượng cá biệt chống đối hay vượt chốt. Điển hình là tài xế ô tô trong clip này.

Nội dung clip cho thấy tài xế điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh lúc 10 giờ 15 phút sáng 4.4 vừa qua. Điều gây bức xúc là khi gặp chốt kiểm soát dịch COVID-19 thì người này không dừng lại mà đánh lái ô tô qua làn đường bên trái và chạy ngược chiều.

Các cán bộ chống dịch COVID-19 ngỡ ngàng khi thấy cảnh này nhưng do đang làm nhiệm vụ nên không thể đuổi theo.

Ô tô vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19, đi ngược chiều.

Nhiều người xem clip chỉ trích tài xế vô ý thức vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 và điều khiển ô tô vi phạm luật giao thông.

Nếu lực lượng chức năng vào cuộc, tài xế đó có thể bị phạt 200.000 đồng vì hành vi vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Theo Nghị định 100/2019, với hành vi lái ô tô ngược chiều, người này sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 - 4 tháng. Nếu lái ô tô ngược chiều mà gây tai nạn thì mức phạt sẽ nặng hơn, từ 10 - 20 triệu đồng.

Mới đây, Công an xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã xử phạt chính 23 phượt thủ với tổng số tiền 4,6 triệu đồng (200.000 đồng/người) vì trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 để lên núi tổ chức dã ngoại hôm ngày 2.4 (dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương).

Gã trai bị đánh hội đồng nhừ tử vì phun nước bọt vào cảnh sát. Xem chi tiết tại đây.

Trào lưu chế clip với nhóm da màu vác quan tài nhảy múa mùa dịch

Clip hàng ngàn công nhân chen chúc chờ nhận lương ở nhà máy đóng cửa vì COVID-19

Vân Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip tài xế lái ô tô đi ngược chiều vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19