Thủy điện Hố Hô (giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình) được đưa vào vận hành năm 2010. Do trận lũ lịch sử 2010 tàn phá nên đầu năm 2013 nhà máy này mới vận hành trở lại. Nhà máy có công suất 14 MW, dung tích hồ chứa 38 triệu m3.

Clip thủy điện Hố Hô ở Hà Tĩnh xả lũ

Lê Đình Dũng | 16/10/2016, 14:04

Thủy điện Hố Hô (giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình) được đưa vào vận hành năm 2010. Do trận lũ lịch sử 2010 tàn phá nên đầu năm 2013 nhà máy này mới vận hành trở lại. Nhà máy có công suất 14 MW, dung tích hồ chứa 38 triệu m3.

Khoảng 18 giờ ngày 14.10, thủy điện Hố Hô bất ngờ xả lũ ồ ạt với lưu lượng 1.800 m3/s trong vòng 4 tiếng đồng hồ khiến hàng ngàn hộ dân ở huyện Hương Khê chìm trong biển nước. Giới chức ở Hà Tĩnh đều nhận định nhà máy này đã xả lũ bất ngờ khiến người dân bị ảnh hưởng.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
43 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip thủy điện Hố Hô ở Hà Tĩnh xả lũ