Ngoài hình thức cảnh cáo, cô giáo này còn bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy để chuyển sang làm nhân viên văn phòng.

Cô giáo đánh học sinh rồi bỏ trốn chỉ bị cảnh cáo

Một Thế Giới | 31/10/2015, 05:29

Ngoài hình thức cảnh cáo, cô giáo này còn bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy để chuyển sang làm nhân viên văn phòng.

Chiều 30.10, Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với giáo viên Phạm Thị Thanh Thảo (34 tuổi) về hành vi dùng thước gỗ đánh bầm mông 10 học sinh lớp 2.
Ngoài ra, cô giáo này cũng bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy, chuyển sang công việc văn phòng.
Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Hương Trà khẳng định sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất hình thức kỷ luật đối với giáo viên này cho UBND thị xã Hương Trà trong thời gian tới.
Như đã thông tin, trong giờ kiểm tra tập chép, do có một số học sinh lớp 2/1 Trường Tiểu học Thuận Hòa làm bài chậm, không đúng nên cô giáo Thảo đã dùng thước gỗ, gọi 2 học sinh lớp 5 giữ tay và đầu rồi đánh vào mông của 10 em. Sự việc bị phụ huynh và giáo viên phát hiện.
Sau 2 ngày mất liên lạc, vào sáng 30.10, giáo viên Phạm Thị Thanh Thảo đã quay lại trường làm bản tường trình và xin lỗi các học sinh. Vào năm 2009, khi đang công tác tại Trường Tiểu học Vân Quật Đông, giáo viên này cũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do vi phạm nội quy lao động, thường xuyên bỏ dạy không có lý do.
Q.Nhật/ Người lao động

>> Thủ tướng Đức: Tranh chấp biển Đông nên giải quyết ở tòa án quốc tế

>> Kỳ 1: “Kẻ sùng tín” Baghdadi từng là ngôi sao bóng đá cỡ Messi!

>> Sơn Tùng M-TP gọi điện hỏi thăm, Adele dập máy phũ phàng
>> Chính phủ duyệt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày
>> Ca sĩ Ý Lan lên tiếng việc danh ca Thái Thanh đang sống cô độc ở viện dưỡng lão
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô giáo đánh học sinh rồi bỏ trốn chỉ bị cảnh cáo