Liên quan tới việc cô giáo mầm non Trần Thị Thu - lớp nhà trẻ 8 dọa chém đồng nghiệp vì việc chia mọi người nấu ăn và rửa bát không được sự đồng tình của cô Thu.

Cô giáo dọa chém đồng nghiệp: Không thể tự ý cho nghỉ việc?

Một Thế Giới | 03/10/2015, 16:38

Liên quan tới việc cô giáo mầm non Trần Thị Thu - lớp nhà trẻ 8 dọa chém đồng nghiệp vì việc chia mọi người nấu ăn và rửa bát không được sự đồng tình của cô Thu.

Chính vì lý do đó mà giáo viên Trần Thị Thu đã chửi bới, lăng mạ, sau đó cầm hung khí lao vào dọa chém đồng nghiệp ngay trong bếp ăn của nhà trường. Người nữ giáo viên này còn dí dao vào cổ đồng nghiệp với lời dọa dẫm "sẽ chặt mặt" đồng nghiệp là cô giáo Vân Anh và cô giáo Lê Hường nếu còn có những thái độ bất hợp tác.
Liên lạc với người phụ trách khối giáo dục mầm non quận Đống Đa, bà Hoàng Thanh Hương - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội) cho hay bà đã nhận được báo cáo qua điện thoại của phó phòng giáo dục đào tạo quận Đống Đa phụ trách mầm non  về sự việc đáng tiếc trên của trường Mầm non Mầm xanh.
Giao vien chem dong nghiep, gaio vien mam non doa chem dong nghiepGiao vien chem dong nghiep, gaio vien mam non doa chem dong nghiep
Bản tưởng trình của cô hiệu trưởng Vương Thúy Liên về vụ việc trên
Bên cạnh đấy, bà Hương cũng cho hay trong đầu tuần tới, phòng Nội vụ sẽ cùng công an địa phương trực tiếp vào cuộc để giải quyết vụ việc này sau đó sẽ có báo cáo chính xác nhất về Sở GD-ĐT Hà Nội. "Trước đây, theo thông tin phòng báo về Sở thì giáo viên tên Thu cũng đã có mâu thuẫn với lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên sự việc đã được giải quyết nội bộ ổn thỏa".
Qua báo chí bà Hương cũng nắm được sơ bộ vụ việc. “Song quản lí con người, nhân sự ở đây thuộc thẩm quyền của UBND quận Đống Đa. Nếu đúng giáo viên có những hành động, cư xử không chuẩn mực với đồng nghiệp như vậy thì cần chấn chỉnh ngay” – bà Hương cho biết.
Liên lạc với hiệu trưởng trường Mầm non Mầm xanh (quận Đống Đa, Hà Nội), báo điện tử Một Thế Giới được biết lâu nay các giáo viên và cả lãnh đạo nhà trường cũng bức xúc vì cách cư xử của người giáo viên Trần Thị Thu này, tuy nhiên mọi người đều không thể... tự ý cho giáo viên này nghỉ việc vì cô Thu là viên chức giáo dục thuộc quyền quản lý của Phòng Nội vụ và phòng GD-ĐT quận Đống Đa.
Giao vien chem dong nghiep, gaio vien mam non doa chem dong nghiep
Cô Vân Anh gửi thông tin đến cho các báo chí
Giao vien chem dong nghiep, gaio vien mam non doa chem dong nghiep
Cô giáo Lê Thị Hường và Vân Anh không dám đi làm vì sự dọa nạt của đồng nghiệp
Bà Vương Thúy Liên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã nhiều lần nhà trường đề nghị Công an phường Ô Chợ Dừa vào giải quyết những vụ việc mà cô giáo Thu dọa dẫm đồng nghiệp. 
Và đến nay, tuy công an đã vào cuộc nhưng kết quả xử lý vụ việc đã không được các cô Vân Anh, Lê Thị Hường chấp nhận và khiếu nại hầu hết nội dung xử lý. 
Ở các văn bản khác gửi các cơ quan phụ trách, hiệu trưởng trường mầm non Mầm Xanh cơ sở 2 còn cho biết, hiện 2 giáo viên lớp bé 9 là Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Vân Anh đã không dám đi làm vì lo sợ. Ngoài ra những năm trước, cô Trần Thị Thu đã có cam kết không xô xát và đe dọa tính mạng người khác.
Hơn thế nữa, theo tìm hiểu, liên tục từ năm 2013 đến nay, đã có đơn thư trình báo, hoặc đề nghị chuyển lớp của phụ huynh học sinh vì các nghi vấn cô giáo Trần Thị Thu đánh học sinh mầm non trong lớp học vì đã làm cô... bực mình.
Báo điện tử Một Thế Giới sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc thông tin về sự việc sớm nhất.
Minh Khuê

>>  Lời kêu cứu của người dân ngôi nhà cổ nhất phố cổ - 47 Hàng Bạc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô giáo dọa chém đồng nghiệp: Không thể tự ý cho nghỉ việc?