Việc Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào được ký ngày 27.6.2015 sẽ góp phần thúc đẩy, đưa kim ngạch song phương đạt 2 tỉ USD ngay trong năm 2015.

Cơ hội cho hàng Việt Nam “tăng tốc” tại thị trường Lào

Một Thế Giới | 14/10/2015, 06:00

Việc Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào được ký ngày 27.6.2015 sẽ góp phần thúc đẩy, đưa kim ngạch song phương đạt 2 tỉ USD ngay trong năm 2015.

Tin từ Văn phòng Chính phủ chiều 13.10 cho biết, Chính phủ vừa phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt, lưu chiểu điều ước quốc tế và thông báo hiệu lực của Hiệp định theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27.6.2015, tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra Lễ ký Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.  

Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào gồm 23 Điều, là cơ sở pháp lý, tạo cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ hỗ trợ thương mại tại khu vực biên giới, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Lào.

Hiệp định có những nội dung chính như: Quy định hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới, phát triển chợ biên giới và hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới và thuận lợi hóa thương mại tại cửa khẩu; thống nhất xác định các cửa khẩu biên giới đất liền được mở cho hoạt động thương mại biên giới.

Một điểm hết sức quan trọng là Hiệp định dành ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% cho các loại hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam và Lào; thu hút, khuyến khích đầu tư vào các khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, dành ưu đãi 0% thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, cũng như miễn các hàng rào kỹ thuật đối với một số mặt hàng do các nhà đầu tư Việt Nam sản xuất, nuôi, trồng tại các tỉnh biên giới của Lào khi nhập khẩu về Việt Nam.

Hiệp định cũng quy định cụ thể về thanh toán trong thương mại biên giới, kiểm soát việc mang tiền mặt qua biên giới, cũng như quản lý xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện vận tải, kiểm dịch, kiểm tra hàng hóa trong thương mại biên giới Việt – Lào; cam kết tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch qua biên giới, phát triển dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới và thuận lợi hóa thương mại tại cửa khẩu; thành lập Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Việt – Lào, khuyến khích thành lập Hiệp hội thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt – Lào; tổ chức Hội nghị hợp tác Phát triển thương mại biên giới Việt - Lào theo định kỳ hai năm/lần.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Lào những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh. Năm 2011 đạt 734,1 triệu USD, tăng 49,8% so với năm 2010. 
Năm 2012, con số này đạt 866,1 triệu USD tăng 18% sovới năm 2011. Năm 2013 đạt 1.126 triệu USD tăng 30% so với năm 2012. Năm 2014, đạt 1,5 tỉ USD và dự kiến đạt 2 tỉ USD năm 2015.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Lào là xăng dầu, sắt thép, phương tiện vận tải, phụ tùng, máy móc, than đá, rau quả, hàng dệt may, dây điện và dây cáp điện.

Đến nay đã có trên 800 DN, thương nhân Việt Nam tại Lào được cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, thị phần hàng hóa Việt Nam tại Lào còn rất khiêm tốn, chưa bằng 20% trị giá hàng hóa Lào nhập khẩu từ các nước. Thị trường Lào hiện có sự cạnh tranh quyết liệt giữa hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam và Thái Lan.

Với việc ký kết Hiệp định Thương mại biên giới giữa hai nước, cơ hội cho hàng Việt Nam tăng thị phần tại Lào là rất lớn. Hiệp định đồng thời tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động giao thương qua cửa khẩu, tạo sự thống nhất để giải quyết một số vấn đề trong hoạt động thương mại biên giới, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội các tỉnh biên mậu.

Vinh Nguyễn
>> Kỳ 39: Mao Trạch Đông với những thủ lĩnh Khmer Đỏ "gốc Hoa" 
>> Xót cảnh các cô giáo không có nước để tắm 
>> Vụ cháy ở chung cư CT4A Xa La bắt nguồn từ tầng hầm để xe, hư 1 ô tô
>> Anh nông dân trở thành tỷ phú từ đôi vịt… trời cho
>> Mạc Can: Hổng lẽ muốn tui bịnh hoài sao cha nội?
Bài liên quan
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Truyền thông Lào tiếp tục thông tin đậm nét
Truyền thông Lào đăng tải nhiều tin, bài liên quan các hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời ca ngợi chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đu trend ‘tìm kho báu’ là chia sẻ thông tin sai sự thật
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ông Lê Quang Tự Do khẳng định đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ hội cho hàng Việt Nam “tăng tốc” tại thị trường Lào