Ngày 2.7, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội), người yêu thiên văn và thích khám phá sự tiến hóa của vũ trụ sẽ có dịp giao lưu, gặp gỡ với giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Đây là sự kiện giao lưu đầu tiên tại Hà Nội của ông trong chuỗi hoạt động hội thảo, trao đổi với công chúng và bạn đọc yêu mến các tác phẩm Trịnh Xuân Thuận trong tháng 7 này ở Hà Nội và TP.HCM.

Cơ hội giao lưu với giáo sư Trịnh Xuân Thuận cho người yêu thiên văn

Thu Anh | 01/07/2016, 05:12

Ngày 2.7, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội), người yêu thiên văn và thích khám phá sự tiến hóa của vũ trụ sẽ có dịp giao lưu, gặp gỡ với giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Đây là sự kiện giao lưu đầu tiên tại Hà Nội của ông trong chuỗi hoạt động hội thảo, trao đổi với công chúng và bạn đọc yêu mến các tác phẩm Trịnh Xuân Thuận trong tháng 7 này ở Hà Nội và TP.HCM.

"Cách đây gần 14 tỉ năm, một vụ nổ khủng khiếp đã khai sinh vũ trụ, không gian và thời gian. Từ đó, mọi sự không ngừng tiến triển theo hướng phức tạp hơn. Chỉ từ một sự trống rỗng vô cùng nhỏ bé ban đầu đã dệt nên tấm thảm vũ trụ mênh mông, được tạo nên từ hàng trăm tỉ thiên hà mà mỗi thiên hà lại được tạo nên từ hàng trăm tỉ ngôi sao. Tại một trong những thiên hà ấy, trên một hành tinh gần một ngôi sao, xuất hiện con người, biết ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự hài hòa của vũ trụ".

Bằng những từ ngữ đơn giản, nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận dẫn dắt chúng ta đến với câu chuyện về sự hình thành vũ trụ qua tác phẩm đầu tay “Số phận vũ trụ - Big Bang và sau đó”.

Phần mở đầu được giáo sưTrịnh Xuân Thuận viết về hành trình đến với vật lý thiên văn của ông. Giáo sưTrịnh Xuân Thuận đặc biệt nhấn mạnh mối tương quan khăng khít của vạn vật trong vũ trụ, trong đó có hành tinh xanh và con người;đồng thời cũng thổ lộ những suy tư triết học của mình về thân phận và vai trò của con người trong vũ trụ.

Phần thứ hai là bài viết của khách mời gồm các triết gia, các nhà khoa học và các văn nghệ sĩ. Điểm nổi bật trong các bài viết này là mối quan tâmđến vấn đề môi trường trong đó có việckhí quyển và sinh quyển của Trái Đấtđang bị con người phá hoại một cách trầm trọng. Các tác giả cũng đề cập tới vấn đề đạo đức trong thế giới hiện đại cũng như khả năng sống sót của con người.

“Số phận của vũ trụ - Big Bang và sau đó”là một trong những cuốn sách đầu tay của giáo sư Trịnh Xuân Thuận xuất bản lần đầu năm 1992. Cuốn sáchgây ấn tượng mạnh mẽ với người đọc với hệ thống hình ảnh đẹp, với130 bức ảnh đượclựa chọn công phu. Cùng với bảng thuật ngữ đượctra cứu theo vần, độc giả dễ dàng theo dõi những kiến thức khoa học về vũ trụđược thể hiện sống động, trực quan.

GiáosưTrịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ông theo học tại Viện Công nghệ California rồi Đại học Princeton, Mỹ. Từ năm 1976, ông là giáo sư thiên văn học tại Đại học Virginia.

Ông là một nhà vật lýthiên văn,viết nhiều sách về sự hình thành và tiến hóa của những thiên hà.Ông đã nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thiên văn và trong lĩnh vực văn hoá xã hội.Ông là tác giả của nhiều cuốn sách thiên văn học nổi tiếng đã được dịch ra tiếng Việt như:Giai điệu bí ẩn, Và con người tạo nên vũ trụ, Hỗn độn và hài hòa, Cái vô hạntrong lòng bàn tay, Vũ trụ và hoa sen…

Thu Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
6 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ hội giao lưu với giáo sư Trịnh Xuân Thuận cho người yêu thiên văn