Theo Rossijskaja Gazeta, các nhà khoa học tại Đại học tâm lý và sư phạm quốc gia Moskva, Nga, đã tiến hành một công trình nghiên cứu thú vị để xác định lối sống, thói quen và sở thích riêng (hobby), công việc ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Có mối liên hệ giữa sở thích riêng và bệnh tim mạch

20/12/2019, 21:40

Theo Rossijskaja Gazeta, các nhà khoa học tại Đại học tâm lý và sư phạm quốc gia Moskva, Nga, đã tiến hành một công trình nghiên cứu thú vị để xác định lối sống, thói quen và sở thích riêng (hobby), công việc ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Những người làm việc liên quan đến máy móc hay công nhân nên thực hành sở thích cá nhân như may vá, thêu thùa, làm vườn hoặc sửa chữa hỏng hóc máy móc - Ảnh: iSotck

Có 496 người (110 nam và 386 nữ) trên 55 tuổi, từng bị những rối loạn bất thường về tim mạch, tham gia nghiên cứu. Họ đã trả lời các câu hỏi về nghề nghiệp, sự thăng tiến, sở thích riêng (hobby) và tự đánh giá tính cách của bản thân. Hồ sơ bệnh án của họ đã được phân tích.

Sau đó, các nhà khoa học đã sử dụng các phương pháp do họ phát triển để đánh giá các đặc điểm tính cách và phương pháp thống kê toán học.

Kết quả, các nhà khoa học đã xác định được rằng những người công nhân hoặc làm nghề kỹ thuật có nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi gắng sức theo đuổi sự nghiệp. Để giảm nguy cơ mắc bệnh, những người này nên thực hành sở thích liên quan đến công nghệ, may vá, làm vườn hoặc sửa chữa hỏng hóc máy móc.

Các đối tượng trong nhóm nhân viên nói chung nên chơi thể thao hoặc bất kỳ hoạt động thể chất nào khác để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, còn thú may vá thêu thùa hoàn toàn không có tác dụng gì với họ.

Nhóm thứ ba là nhân viên văn phòng xử lý giấy tờ, sở thích cá nhân không có vai trò quan trọng gì, sức khỏe tim mạch của họ tuỳ thuộc vào thành công trong hoạt động nghề nghiệp, sự nghiệp và tổ ấm gia đình.

Theo giáo sư tâm lý Tatjana Berezina, ở độ tuổi nghỉ hưu, những đặc điểm tính cách cá nhân như thái độ hung hăng và thói quen xấu như hút thuốc, lạm dụng rượu bia và ăn uống vô độ đều thúc đẩy bệnh tim mạch phát triển.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có mối liên hệ giữa sở thích riêng và bệnh tim mạch