Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định thông tin Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) được tại ngoại là không chính xác.

Công an bác bỏ thông tin Khá 'bảnh' được tại ngoại

PLO | 07/04/2019, 16:38

Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định thông tin Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) được tại ngoại là không chính xác.

          

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá “bảnh”) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, sau khi vụ án trên được khởi tố ít ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc Khá “bảnh” bất ngờ được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại. Việc này nhanh chóng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tuy nhiên, sáng 7.4, trao đổi về vấn đề trên, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định thông tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Hiện Khá “bảnh” đang bị tạm giam, cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 3.4, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố, bắt giam Ngô Bá Khá về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài Khá, 4 bị can khác cũng bị bắt giam về tội đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (33 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, cùng trú tại Bắc Ninh).

Theo cơ quan công an, thời điểm khám xét khẩn cấp tại nhà của Khá “bảnh”, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của bị can này và đồng bọn.

Khá "bảnh" tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp đấu tranh khai thác mở rộng vụ án và các hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Bá Khá để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Ngô Bá Khá được biết đến với cái tên Khá “bảnh”, là một hiện tượng mới nổi trên mạng xã hội Facebook. Khá có hàng loạt clip tự quay với các nội dung nói tục, chửi thề, mang dao kiếm, giang hồ…

Các nội dung mà Khá truyền tải đều lệch chuẩn nhưng thanh niên này lại được rất nhiều người trẻ hâm mộ. Facebook cá nhân của Khá có hơn 600.000 người theo dõi.

Vừa qua, khi Khá xuất hiện ở TP.Yên Bái, nhiều học sinh còn mặc nguyên đồng phục, thậm chí cả người lớn lao tới chụp ảnh chung, phấn khích gọi tên...

Kênh YouTube của Khá có hơn 1,8 triệu người theo dõi, mỗi clip Khá đăng tải đều có từ vài trăm ngàn tới cả triệu lượt xem.

Ngày 26.3, Khá đăng một video lên Youtube với tựa đề “đi xe máy tốn xăng bực mình đập xe”. Trong clip, Khá bảnh đi một chiếc xe tay ga nhưng kêu là tốn xăng, sau đó rủ bạn của mình dùng gậy sắt đập nát chiếc xe.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh sau đó đã phối hợp cùng Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh.

Trước đó, Khá cũng bị Cục CSGT lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc để chụp ảnh.

Hiện tại, kênh Youtube của Khá đã chính thức bị xóa khỏi hệ thống.

Theo Phúc Bình/PLO

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an bác bỏ thông tin Khá 'bảnh' được tại ngoại