Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp cần được tuyên truyền rộng rãi. Tuy nhiên, không phải cách tuyên truyền nào cũng đáng hoan nghênh, như cách chạy xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.

Công an cho phép học sinh đi xe máy điện không cần đội mũ bảo hiểm?

Nguyễn Dũng | 21/04/2016, 10:53

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp cần được tuyên truyền rộng rãi. Tuy nhiên, không phải cách tuyên truyền nào cũng đáng hoan nghênh, như cách chạy xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.

Sáng nay 21.4,Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nộiđã phối hợptổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo bằng cách dùng loa phát thanh gắn lên xe ô tô chạy ngoài đường vào giờ cao điểm. Đáng chú ý hơn, đằng sau loa phát thanh của Công an phường Dịch Vọng Hậulà hàng chục học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêmđi xe máy điện, xe đạp điện nhưng không hềđội mũ bảo hiểm an toàn.

Với cách làm này, Công an phường vô hình trung đã cổ vũ cho việc học sinh vi phạm Luật Giao thông. Trong khi đóSở Giáo dục -Đào tạo Hà Nội lại cương quyết xử phạt nặng học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điệnkhông đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Mỗi đằng một kiểu như vậy, việc chấp hành luật pháp sẽ như thế nào?

Những hình ảnh dophóng viên báo điện tử Một Thế Giớighi lại được sáng nay:

Những hình ảnh và hành động đẹp nhằm hiến máu cứu ngườiđãvô tình bịlàm xấu đi trong con mắt mọi người do vi phạm luật lệ giao thông

Bài và ảnh: Khai Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an cho phép học sinh đi xe máy điện không cần đội mũ bảo hiểm?