Trong điện mừng gửi đến lãnh đạo của CHDCND Lào, các lãnh đạo cao nhất Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các lãnh đạo mới của Lào được Quốc hội nước CHDCND Lào tín nhiệm bầu chọn, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Lào để vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Lãnh đạo cao cấp của Việt Nam gửi điện mừng tân lãnh đạo của Lào

Trí Lâm | 20/04/2016, 19:22

Trong điện mừng gửi đến lãnh đạo của CHDCND Lào, các lãnh đạo cao nhất Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các lãnh đạo mới của Lào được Quốc hội nước CHDCND Lào tín nhiệm bầu chọn, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Lào để vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ngày 20.4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao tương ứng của Lào khi được tin Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa VIII nước CHDCND Lào bầu ông Bounnhang Vorachit làm Chủ tịch nước CHDCND Lào, ông Thongloun Sisoulith làm Thủ tướng Chính phủ, bàPany Yathotou tiếp tục làm Chủ tịch Quốc hội và ông Phankham Viphavan làm Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào,

Trong điện mừng, các lãnh đạo Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các lãnh đạo mới của Lào được Quốc hội nước CHDCND Lào tín nhiệm bầu chọn, thể hiện sự đánh giá rất cao của Quốc hội và nhân dân Lào đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và công lao to lớn của các lãnh đạo này đối với sự nghiệp cách mạng Lào.

Các lãnh đạo Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo mới, nhân dân các dân tộc Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020; đưa nước CHDCND Lào vững bước trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa; giúp không ngừng nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Các lãnh đạo Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo Lào để không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng tới ông Salomsay Kommasit nhân dịp đồng chí được bầu làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào.

Trí Lâm
Bài liên quan
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo cao cấp của Việt Nam gửi điện mừng tân lãnh đạo của Lào