Sáng 18.4, Công an TP.HCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi họp báo thông tin về việc bắt giữ đối tượng Lê Chí Thành và việc xử lý nạn đua xe trái phép trên cao tốc.

Công an TP.HCM thông tin về 2 vụ án dư luận đang quan tâm

P.V | 18/04/2021, 12:39

Sáng 18.4, Công an TP.HCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi họp báo thông tin về việc bắt giữ đối tượng Lê Chí Thành và việc xử lý nạn đua xe trái phép trên cao tốc.

Buổi họp báo của Công an TPHCM với sự chủ trì của Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhằm cung cấp thông tin về những vụ án đang được dư luận quan tâm, trong đó có hai vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Thành và vụ khởi tố đua xe trái phép trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tại cuộc họp báo, Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Trưởng Công an thành phố Thủ Đức cho biết, ngày 14.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Đức, thuộc TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành (sinh năm 1983, thường trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; hiện ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330, Bộ Luật Hình sự). Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

lechithanh.jpg
Bắt tạm giam Lê Chí Thành - Ảnh: PLO

Theo thông tin từ cơ quan công an, Lê Chí Thành từng nhiều lần cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Hiện tại, Công an thành phố Thủ Đức và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã và đang củng cố chứng cứ và tiếp tục mở rộng điều tra.

Cũng tại cuộc họp báo, Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó Trưởng phòng PC08 thông tin, rạng sáng 19.3.2021, hàng trăm "quái xế" đi trên các xe máy độ chế, tụ tập ở khu vực đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức. Đoàn đua còn chặn ô tô, xe máy lưu thông trên đường để làm đường đua. Trong suốt 30 phút sau đó, các quái xế phóng xe bạt mạng trên đường, nẹt pô inh ỏi, lạng lách, đánh võng... gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

duaxe.jpeg
Vụ đua xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, xác định có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép nên khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 17.4, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "Đua xe trái phép" trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để điều tra, xử lý vụ việc.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Công an TP sẽ tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn trong thời gian.

Bài liên quan
Công an TP.HCM: Kinh tế ở đâu thuận lợi thì có nhiều cơ sở cho tội phạm hoạt động
Nhiều nhóm tội phạm người nước ngoài chọn địa bàn TP.HCM hoạt động là do TP là đầu mối giao thương kinh tế - văn hóa, giáo dục, hợp tác quốc tế… lớn nhất cả nước; tập trung nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
một giờ trước Thể thao
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP.HCM thông tin về 2 vụ án dư luận đang quan tâm