​Đại diện Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Quang và đang tiến hành điều tra, truy tìm nhân viên bảo vệ giữ xe chung cư SaiGon Metro Park để điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an truy tìm bảo vệ chung cư SaiGon Metro Park đánh người già nhập viện

Bùi Tư | 05/01/2018, 16:56

​Đại diện Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Quang và đang tiến hành điều tra, truy tìm nhân viên bảo vệ giữ xe chung cư SaiGon Metro Park để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều 5.1, trao đổi với PV, Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an Q.Thủ Đức xác nhận đã nhận đơn trình báo của ông Phan Văn Quang (70 tuổi, quê Quảng Trị, ngụ Q.Bình Thạnh) về việc người này bị bảo vệ giữ xe của chung cư SaiGon Metro Park đánh gây thương tích.

Theo công an, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

“Thời điểm trên, bảo vệ giữ xe - người trực tiếp đánh ông Quang bị thương - đã rời khỏi hiện trường và không còn ở nơi cư trú. Tuy nhiên, công an đã xác định được lai lịch của người này.

Còn nạn nhân Quang hiện vẫn đang điều trị thương tích tại bệnh viện. Công an đã vào bệnh viện và tiếp xúc với ông Quang để ghi nhận những thông tin sơ bộ nhưng vì sức khỏe ông này chưa ổn định nên chưa chính thức lấy lời khai về vụ việc”, đại diện Công an Q.Thủ Đức thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, nhân viên bảo vệ trên là Nguyễn Mạnh Quân, bảo vệ của công ty T.B có trụ sở tại Q.2, hợp đồng bảo vệ tại khu chung cư nói trên.

Trước đó, tối 2.1, ông Quang đến gửi xe tại bãi xe ở chung cư SaiGon Metro Park để thăm cháu. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, ông Quang đến lấy xe thì được bảo vệ Quân cho rằng xe máy ông đậu sai vị trí và yêu cầu đóng 50.000 đồng.

Thấy quá vô lý, ông Quang đòi hỏi bảo vệ phải có giấy tờ, lập biên bản mới đóng tiền thì bị bảo vệ xông vào đánh gây thương tích.

Sự việc trên được camera của bãi giữ xe ghi lại và được đăng tải trên mạng xã hội gây nhiều bất bình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bài, ảnh: Bùi Tư
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an truy tìm bảo vệ chung cư SaiGon Metro Park đánh người già nhập viện