Chiều 17.5, tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo công bố 2 đại diện là Đạt Kyo - Mister Supranational Vietnam và Kim Duyên - Miss Supranational Vietnam sẽ tham dự Nam vương và Hoa hậu Siêu Quốc gia 2022 tại Ba Lan.

Công bố đại diện Việt Nam tham gia Mister và Miss Supranational 2022

Dạ Thảo | 17/05/2022, 20:50

Chiều 17.5, tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo công bố 2 đại diện là Đạt Kyo - Mister Supranational Vietnam và Kim Duyên - Miss Supranational Vietnam sẽ tham dự Nam vương và Hoa hậu Siêu Quốc gia 2022 tại Ba Lan.

Sự kiện thu hút truyền thông bởi sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu và thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 như Hoa hậu H'Hen Niê, Hương Ly, Bảo Ngọc, Ngọc Châu... Đặc biệt là sự xuất hiện của chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia - ông Gerhard Parzutka Von Lipinski.

Đạt Kyo sẽ tham gia Mister Supranational 2022 - cuộc thi sắc đẹp quốc tế cho nam giới - tại Ba Lan vào tháng 7. Anh được đánh giá có thế mạnh hình thể, độ sáng sân khấu và sự nhạy bén. Người mẫu tên thật là Bùi Xuân Đạt, sinh năm 1996, quê Hưng Yên.

Mister Supranational là sân chơi sắc đẹp cho nam giới, sau thành công của Miss Supranational (Hoa hậu siêu quốc gia). Cuộc thi lần đầu được tổ chức tháng 12.2016 tại thành phố Krynica-Zdrój, Ba Lan, với 36 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2019, người mẫu Trần Mạnh Khang - thí sinh Việt Nam - dừng chân ở Top 20. Hai năm qua, đơn vị trong nước không cử thí sinh đi thi.

280570564_727570838382968_5669490102489077002_n.jpg
Kim Duyên, Đạt Kyo bên cạnh chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia

Á hậu Kim Duyên sẽ đại diện Việt Nam thi Miss Supranational 2022. Người đẹp cho biết cô đang trong quá trình gấp rút tập luyện và chuẩn bị cho chặng hành trình mới của mình. “Thời gian qua, bên cạnh việc tham gia với vai trò là huấn luyện viên đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trong chương trình truyền hình thực tế, Duyên đã cùng ê kíp tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Cùng với những gì đang có được, Duyên đang mong chờ đến với đấu trường nhan sắc này và tự tin sẽ gặt hái thành tích tốt nhất cho Việt Nam. Hy vọng Duyên sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả mọi người”, cô tâm sự.

Á hậu Kim Duyên cũng khẳng định, cô không tự áp lực trước mong đợi của mọi người mà xem đó là thử thách lớn nhất khiến cô tự tin và làm tốt vai trò của mình.

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) lần đầu tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan. Sau 9 năm, Miss Supranational được đánh giá là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Chanique Rabe - 24 tuổi, người Namibia - đang là đương kim hoa hậu, đăng quang hồi tháng 8.2021. Năm 2020, cuộc thi không được tổ chức do COVID-19. Năm ngoái, Việt Nam không có thí sinh tranh tài.

Năm nay, Hoa hậu siêu quốc gia dự kiến diễn ra từ 27.6 đến 15.7.2022 tại Ba Lan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố đại diện Việt Nam tham gia Mister và Miss Supranational 2022