Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 984/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận.

Công bố và xử phạt nhiều sai phạm tại Công ty khoáng sản Bình Thuận

tuyetnhung | 16/09/2016, 15:59

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 984/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phạt Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận tổng cộng 170 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi. Trước hết, phạt tiền doanh nghiệp này 85 triệu đồng vì đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật: Khoáng sản Bình Thuận không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM(HSX) và của Công ty đối với kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty vi phạm pháp luật về thuế trong năm 2015 (được ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán); thông tin về việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty cổ phầnKhoáng sản Đất Quảng Chu Lai; không công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty các thông tin định kỳ và thông tin bất thường theo quy định.

Tiếp nữa, phạt thêmcông ty này85 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 4 điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23.9.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm hành chính docông bố thông tin có nội dung không chính xác. Đơn cử như việc Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận đã công bố thông tin về việc “khai thác quặng sa khoáng Titan-Zircon khu vực Phước Hải,xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận” tại Công văn số 12/2016/BC-KSA ngày 27.4.2016 gửi UBCKNN, HSX thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng và công bố thông tin “công ty đã thỏa thuận xong và mua được mỏ quặng Titan với diện tích 792 ha có trữ lượng hơn 4 triệu tấn tại Ninh Thuận” tại Công văn số 28/2016/KSA ngày 8.7.2016 gửi UBCKNN, HSX.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận không ký hợp đồng về việc mua mỏ quặng mà ký Biên bản thỏa thuận số 01/BBTT ngày 17.3.2016 và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/DQCL ngày 19.5.2016 với Công ty cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai, theo đó Công ty cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận 7,9 triệu cổ phần (tương ứng 79% cổ phần) của Công ty cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận (là doanh nghiệp đã thực hiện thăm dò quặng sa khoáng Titan – Zircon khu vực xã Phước Hải, An Hải huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với diện tích khu vực thăm dò là 792 ha theo Quyết định số 1283/GP-BTNMT ngày 30.6.2011 của Bộ Tài nguyên môi trường).

Tuyết Nhung
Bài liên quan
Bộ Công Thương thúc đẩy thực hiện các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản
Bộ Công Thương đang khẩn trương thực hiện các quy hoạch về năng lượng và khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra ngay hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng
một giờ trước Thị trường và chính sách
Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố và xử phạt nhiều sai phạm tại Công ty khoáng sản Bình Thuận