CLB TP.HCM đã chính thức tập luyện trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Đội bóng Sài thành chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp ngày 7.2 tới và hôm nay bắt đầu chương trình tập huấn khoảng một tuần tại TP. Bà Rịa.

Công Phượng, Bùi Tiến Dũng bắt đầu tập luyện cùng CLB TP.HCM đầu năm mới

28/01/2020, 11:19

CLB TP.HCM đã chính thức tập luyện trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Đội bóng Sài thành chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp ngày 7.2 tới và hôm nay bắt đầu chương trình tập huấn khoảng một tuần tại TP. Bà Rịa.

Ra mắt CLB TP.HCM từ tháng 12 nhưng mãi đến hôm nay thủ môn Bùi Tiến Dũng mới chính thức ra mắt cùng đồng đội mới. Nguyên nhân là vì anh phải tập trung, đi tập huấn và thi đấu tại giải U.23 châu Á cùng với tuyển U.23 Việt Nam. Sau thất bại tại Thái Lan, Bùi Tiến Dũng được cho về quê ăn tết sớm mà không phải tham gia thi đấu trận với CLB Biriram United.

Công Phượng cũng trở lại tập luyện cùng CLB TP.HCM sau kỳ nghỉ tết. Công Phượng có hơn 2 tuần tập luyện cùng đội bóng Sài thành sau khi từ Bỉ trở về. Thế nhưng, trận đấu với Buriram anh chưa thể hiện được mình. Chia sẻ sau trận đấu này, Công Phượng thừa nhận mình thi đấu chưa tốt và cần phải cố gắng hơn nữa.

Cầu thủ Hữu Tuấn cũng có mặt cùng đội bóng. Đội trưởng của CLB TP.HCM đã vắng mặt trong trận gặp Buriram khiến cho hàng thủ đội bóng khó khăn không ít.

Hữu Tuấn đã có thời gian gần đây tập trung cùng đội tuyển và luôn được HLV Park Hang-seo chọn vào danh sách cuối cùng nhưng chưa từng được ra mắt.

Cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh cũng được tập trung đội tuyển nhưng vì bị đau mắt đỏ nên chưa được thể hiện nhiều.

Trợ lý Lư Đình Tuấn -cầu thủ nổi tiếng một thời của Cảng Sài Gòn. Anh cũng là trợ lý đội tuyển của HLV Park Hang-seo.

Thủ môn Trần Minh Quang cũng mới gia nhập CLB TP.HCM.

Cựu trung vệ Lee Jung-soo của tuyển Hàn Quốc cũng mới trở thành trợ lý của HLV Chung Hae-seong ở TP.HCM.

Trần Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công Phượng, Bùi Tiến Dũng bắt đầu tập luyện cùng CLB TP.HCM đầu năm mới