Chơi trên chân 120 phút của trận chung kết U.23 châu Á 2020 nhưng phải đến phút 114 đội bóng xứ kim chi mới mổ được tỷ số. Thế nhưng, bàn thắng muộn này đã mang chức vô địch năm nay về cho Hàn Quốc.

U.23 Hàn Quốc lên ngôi vương sau hành trình bất bại tại VCK châu Á 2020

26/01/2020, 22:17

Chơi trên chân 120 phút của trận chung kết U.23 châu Á 2020 nhưng phải đến phút 114 đội bóng xứ kim chi mới mổ được tỷ số. Thế nhưng, bàn thắng muộn này đã mang chức vô địch năm nay về cho Hàn Quốc.

Bước vào trận chung kết U.23 với Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc vẫn chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu. Biết được thế mạnh của đội bóng xứ kim chi nên đối thủ chọn lối chơi phòng thủ chặt đầy kỷ luật. Bên cạnh đó, dù chơi trên chân, cầm bóng nhiều hơn nhưng quá phung phí cơ hội đã khiến đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo bỏ qua rất nhiều tình huống ăn bàn.

Sang hiệp 2, Hàn Quốc vẫn chơi lối chơi tấn công tổng lực đẹp mắt, các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân ấn tượng nhưng sự vội vàng và không may mắn cùng với sự kiên cường chống trả của Ả Rập Xê Út đã khiến cho Hàn Quốc bắt đầu nao núng. Khi trận đấu càng về cuối, nhiều cơ hội càng bị bỏ qua và sự lo lắng đã hiện lên trên gương mặt ban huấn luyện.

Rồi khi trận cầu bước vào hiệp phụ, Ả Rập Xê Út cũng đã càng tập trung chơi phòng thủ để kép trận đấu vào cuộc đấu súng may rủi. Nhưng với quả đá phạt cố định chệch bên cánh trái, Hàn Quốc đã ghi bàn ở phút 114 khi trung vệ Jong Tae-wook đánh đầu thành công.

Với chiến thắng tối thiểu cũng đủ đưa Hàn Quốc lên ngôi vương và đây là lần đầu tiên U.23 Hàn Quốc giành chức vô địch ở giải này.

Anh Trần

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.23 Hàn Quốc lên ngôi vương sau hành trình bất bại tại VCK châu Á 2020