Công ty năng lượng lớn nhất của Thái Lan PTT vừa quyết định trì hoãn kế hoạch xây dựng tổ hợp lọc dầu trị giá 20 tỉ USD tại Việt Nam.

Công ty của Thái Lan hoãn dự án 20 tỉ USD tại Việt Nam

tuyetnhung | 30/06/2016, 05:58

Công ty năng lượng lớn nhất của Thái Lan PTT vừa quyết định trì hoãn kế hoạch xây dựng tổ hợp lọc dầu trị giá 20 tỉ USD tại Việt Nam.

Công ty năng lượng PTT ngày 28.6 thông báo sẽ trì hoãn kế hoạch xây dựng tổ hợp lọc dầu trị giá 20 tỉ USD tại Việt Nam do những thay đổi chính trị ở trong nước, sự bất ổn trong thị trường dầu mỏ toàn cầu, sự thay đổi bộ máy Chính phủ Việt Nam, nên công ty này cho rằngcần cóthêm thời gian nghiên cứu.

PTT đã nghiên cứu tiềm năng đầu tư vào khu vực miền Trung Việt Nam trong hơn 4 năm, dự kiến khởi công dự án trong năm 2016 cùng đối tác là Saudi Aramco, công ty sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, PTT và Aramco sẽ chia đôi 80% cổ phần của dự án tại Tổ hợp lọc hóadầu Nhơn Hội, Bình Định. Chính phủ Việt Nam nắm 20% còn lại.

Khu phức hợp lọc dầu này bao gồm một nhà máy lọc dầu có công suất 400.000 thùng/ngày, một nhà máy hóa dầu với công suất 5 triệu tấn/năm nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa tại thị trường Việt Nam về dầu mỏ và thúc đẩy xuất khẩu củaViệt Nam.

Ông Chansin Treechuchagron, Phó tổng giám đốc hóa lọc dầu củaPTT, cho biết công ty sẽ trì hoãn việc dự án và sẽ xem xét dự ánđầu tư vào cuối năm nay.

Báo cáo tiền khả thi được PTT xây dựng trước đó cho haynhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội sẽ có tổng vốn đầu tư khoảng 27 - 28 tỉ USD, công suất khoảng 30 triệu tấn mỗi năm. Nguyên liệu của nhà máy sẽ nhập khẩu từ Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ và đầu ra sẽ gồm hơn 20 dòng sản phẩm lọc dầu và hóa dầu, chủ yếu để xuất khẩu. Tuy nhiên, sau đó mức đầu tư đã được rút xuống còn 20 tỉ USD.

PTT cũng dự kiến, tổ hợp lọc hóa dầu sẽ được khởi công từ năm 2016 và chính thức hoạt động vào năm 2019. Phương án thu xếp vốn ban đầu sẽ là PTT góp 5 tỉ USD, còn lại sẽ huy động từ đối tác hoặc vay thương mại.

Được biết, nếu dự án đi vào hoạt độngsẽ đóng góp từ 3-4% GDP cả nước và đóng góp khoảng 30-40% GDP của Bình Định. Dự án góp phần giải quyết việc cho khoảng 30.000 lao động trực tiếp và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp.

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty của Thái Lan hoãn dự án 20 tỉ USD tại Việt Nam