Lo ngại dịch Covid-19, gần 30.000 khách du lịch Hàn Quốc đã hủy tour đến tham quan danh thắng Yên Tử, Việt Nam, theo VOV Đông Bắc.

Covid-19 bùng phát tại Hàn, hủy hàng loạt tour du lịch giữa Việt Nam - Hàn Quốc

25/02/2020, 13:56

Lo ngại dịch Covid-19, gần 30.000 khách du lịch Hàn Quốc đã hủy tour đến tham quan danh thắng Yên Tử, Việt Nam, theo VOV Đông Bắc.

Chuyến bay đưa đoàn khách Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 24.2 - Ảnh: Zing

Trong 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng khách du lịch Hàn Quốc ở Việt Nam tăng trưởng ấn tượng. Năm 2019 cán mốc 4,3 triệu lượt so với 2016 chỉ có 1,5 triệu lượt.

Đặc biệt, tháng 1. 2019, Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc, vươn lên trở thành quốc gia có lượng khách nhiều nhất đến Việt Nam. Trong thời gian đầu năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus corona, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam vẫn đạt con số ấn tượng với 468 nghìn lượt khách, tăng 10% so với tháng 12. 2019.

Tuy nhiên, trước tình hình đại dịch Covid-19 đang bùng lên ở Hàn Quốc, thị trường này sụt giảm nghiêm trọng.

Theo VOV, trong khoảng 10 ngày gần đây, lượng khách ngoại quốc đến Yên Tử giảm mạnh, trong đó gần 30.000 khách du lịch Hàn Quốc đã hủy tour đến tham quan danh thắng Yên Tử do lo ngại dịch Covid-19 đang gia tăng tại Hàn Quốc.

Một số hãng hàng không cũng tạm dừng đường bay giữa Hàn Quốc và Việt Nam, cụ thể, Bamboo Airways hủy tất cả chuyến bay Nha Trang, Đà Nẵng đi Incheon và ngược lại từ ngày 26.2 đến khi dịch bệnh được kiểm soát; Vietnam Airlines, các chuyến bay mang số hiệu VN 414, 415 đi và đến giữa sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc) và Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam) vào các ngày 26, 28.2; 4, 6.3; 8 – 12.3, 18 – 19.3, 25 – 26.3 sẽ tạm dừng.

Trong khi đó, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam ra thông báo Korean Air dừng khai thác các chuyến bay mang số hiệu KE 483, KE 484 chặng Incheon - Nội Bài từ ngày 25.2 đến ngày 23.3. Các quyết định hủy bay được đưa ra ngay sau khi Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc với dân số 2,4 triệu dân, đã trở thành điểm nóng vì dịch Covid-19.

Trong chiều ngược lại, nhiều công ty lữ hành trong nước cũng hủy tour du lịch đến Hàn Quốc. Trên Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Thanh Tùng, giám đốc công ty du lịch Travel Plus cho biết công ty chủ động hủy tour du lịch đến Hàn Quốc. So với năm ngoái thì tour du lịch đến Nhật, Hàn giảm đến 80%; Công ty Du lịch Việt cũng đưa Hàn Quốc, Ý ra khỏi hành trình tour và bổ sung các tuyến mới; Công ty du lịch TST đã dừng toàn bộ các tour đến Hàn Quốc có lịch khởi hành trong tháng 3 và 4; trong khi đó, Saigontourist cũng hủy các tour đi Hàn Quốc trong tháng 2 và 3, riêng các tour đi Ý và Nhật vẫn đang theo dõi tình hình dịch để có phương án phù hợp.

Tính đến sáng nay, 25.2, số ca nhiễm virus Covid-19 tại Hàn Quốc là 893 người, số người tử vong vì Covid-19 tại nước này là 8 trường hợp.

Hồi trưa 24.2, Đà Nẵng đón đoàn khách 80 người từ thành phố Daegu, nơi có dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất, trong đó có 58 người Việt Nam, 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan. Số người trên đã được đưa đi cách ly. Tuy nhiên, khi đưa về bệnh viện thì đoàn khách Hàn Quốc phản ứng và không đồng ý vào khu cách ly. Những người này cho rằng chưa có lệnh yêu cầu cách ly và sức khỏe hoàn toàn bình thường nên không chịu cách ly ở bệnh viện.

Minh An (Tổng hợp)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Covid-19 bùng phát tại Hàn, hủy hàng loạt tour du lịch giữa Việt Nam - Hàn Quốc