Với 284 bệnh nhân mới, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tính đến chiều 26.2 là 1.261.

COVID-19: Hàn Quốc có 1.261 ca nhiễm, Trung Đông thêm người mắc bệnh

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 26/02/2020, 17:18

Với 284 bệnh nhân mới, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tính đến chiều 26.2 là 1.261.

284 là mức tăng theo ngày cao nhất của nước này. Đáng quan ngại là Busan - thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc - có đến 58 ca nhiễm.

Đặc biệt, nguy cơ lây nhiễm trong cơ sở y tế dường như đang tăng cao. Bên cạnh ổ dịch lớn ởmột bệnh viện trên địa bàn hạt Cheongdo, hai bệnh viện ở Busan và Changwon đều phải chịu cách ly do phát hiện ca nhiễm COVID-19.

Ca tử vong hiện vẫn dừng ở con số 12, trường hợp qua đời mới nhất là một nữ tín đồ giáo phái Shincheonji. Giới chức y tế Hàn Quốc bắt đầu xét nghiệm hơn 200.000 tín đồ, đợt thứ nhất có 1.300 người.

Số ca nhiễm nhiều khả năng tiếp tục tăng nên 1.600 giường bệnh sẽ được chuẩn bị ở thành phố Daegu cùng khu vực lân cận, chính quyền Seoul cũng lên kế hoạch gửi thêm nhân viên y tế đến Daegu.

Tính đến ngày 26.2, tại Hàn Quốc có24 bệnh nhân khỏi bệnh.

Trung Đông thêm ca nhiễm

Các quốc gia trong khu vực Trung Đông mới đây cũng cập nhập diễn biến dịch bệnh. Bahrain thêm 3 bệnh nhân nâng tổng số ca nhiễm lên 26, Kuwait có 12 ca, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) 13 ca.

Iran cùng Iraq chưa công số dữ liệu mới. Số ca nhiễm của hai nước theo số liệu ngày 25.2 lần lượt là 95 và 5.

Số ca nhiễm Covid-19 tính trên toàn Trung Đông đã vượt qua mốc 100 - Ảnh: Middle East Monitor

UAE mới đây tuyên bố sẵn sàng đối phó kịch bản tệ nhất. Quốc gia Trung Đông này lập đủ cơ sở cách ly và sẽ theo dõi chặt chẽ người nhập cảnh, nhưng hiện chưa cấm hoạt động tập trung đông người.

Cẩm Bình (theo Yonhap News, Anadolu Agency, Channel News Asia)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19: Hàn Quốc có 1.261 ca nhiễm, Trung Đông thêm người mắc bệnh