Dù hiện chưa có ca mắc Covid-19 nào tại Triều Tiên được báo cáo, tuy nhiên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền đã đăng một bài xã luận kêu gọi công dân nước này "cảnh giác cao độ" trước dịch bệnh.

Báo chí Triều Tiên kêu gọi công dân cảnh giác cao độ với Covid-19

Hà Ngọc Bách | 26/02/2020, 09:32

Dù hiện chưa có ca mắc Covid-19 nào tại Triều Tiên được báo cáo, tuy nhiên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền đã đăng một bài xã luận kêu gọi công dân nước này "cảnh giác cao độ" trước dịch bệnh.

Triều Tiên hiện chưabáo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm Covid-19 nào, nhưng các phương tiện truyền thông của họ gần như hằng ngày lại đăng tải các thông tin cảnh báo nhằm chống lại vi rútnày.

"Chúng ta nên nhớ rằng bất kỳ khoảnh khắc tự mãn nào cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc không thể đảo ngược, và nên duy trì trạng thái cảnh giác cao độ", Rodong Sinmun cho biết trong một bài xã luận mới đây, theo Yonhap.

Không chỉ kêu gọi người dân "cảnh giác cao độ" với dịch, tờ báo Triều Tiên còn nhấn mạnh rằng các công dân nước này cần phải "tuân phục tuyệt đối" những hướng dẫn của các cơ quan y tế để tránh dịch có thể phát tán trong cộng đồng.

"(Tất cả) nên thể hiện sự tuân phục tuyệt đối với hướng dẫn thống nhất tạm thời của ủy ban y tế công cộng trung ương và các biện pháp của nhà nước", tờ Rodong Sinmun viết thêm.

Tờ báo Triều Tiên không khuyến khích mọi người tập trung với số lượng lớn cả trong nhà và ngoài trời cho đến khi tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố vào cuối tháng trước được gỡ bỏ.

Rodong Sinmun cũng kêu gọi kiểm dịch nghiêm ngặt không chỉ đối với người dân mà còn đối với hàng hóa nhập khẩu như là một phần của các nỗ lực chống tăng cường chống vi rút.

Triều Tiên đã tương đối nhanh chóng thực hiện hành động phòng chống coronaviruskể từ khi dịch bắt đầu bùng phát tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc vào cuối tháng 12.2019.

Bình Nhưỡng đã thắt chặt biên giới với Trung Quốc, tăng gấp đôi thời gian cách ly đối với những người đến từ nước ngoài lên đến 1tháng và hủy bỏ một sự kiện marathon quốc tế lớn dự kiến vào giữa tháng 4.2020.

Các nhà quan sát vẫn bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên có thể dễ bị tổn thương hơn vì nước này có chung đường biên giới dài với Trung Quốc, và thiếu các nguồn cung cấp y tế và cơ sở hạ tầng quan trọng để kiểm tra và điều trị cho những người nhiễm bệnh.

Bài báo cũng kêu gọi "thắt lưng buộc bụng" trong dân chúng trong bối cảnh suy đoán về tác động tiêu cực đối với kinh tế mà các biện pháp chống coronavirus, gồm cả việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc, có thể gây ra.

"Khi chúng ta huy động và sử dụng hiệu quả hơn cơ sở kinh tế và tiềm năng sản xuất được bảo đảm thông qua thắt lưng buộc bụng, chúng ta sẽ có thể đưa nền kinh tế của chúng ta đi đúng hướng", Rodong Sinmun nhận định.

Các chuyên gia nói rằng việc kiểm soát biên giới chặt chẽ và các nỗ lực chống vi rútđang diễn ra có thể gây tổn hại cho nền kinh tế vốn đã mong manh của Bình Nhưỡng bằng cách làm gián đoạn thương mại với Trung Quốc.

Thiên Hà (theo Yonhap)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo chí Triều Tiên kêu gọi công dân cảnh giác cao độ với Covid-19