Theo Giám đốc Sở Y tế St.Petersburg (Nga), 4 bệnh nhân bị nghi nhiễm coronavirus đã trốn thoát khỏi bệnh viện nhiễm trùng mang tên S.P. Botkin là hậu quả của những vấn đề mang tính hệ thống tồn tại trong tổ chức này, bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu của luật vệ sinh và dịch tễ học. Hậu quả là bác sĩ trưởng giữ chức vụ này 25 năm đã bị sa thải.

Nga: 4 người bị nghi nhiễm Covid-19 trốn khỏi bệnh viện, bác sĩ trưởng mất chức

Vũ Trung Hương | 26/02/2020, 11:47

Theo Giám đốc Sở Y tế St.Petersburg (Nga), 4 bệnh nhân bị nghi nhiễm coronavirus đã trốn thoát khỏi bệnh viện nhiễm trùng mang tên S.P. Botkin là hậu quả của những vấn đề mang tính hệ thống tồn tại trong tổ chức này, bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu của luật vệ sinh và dịch tễ học. Hậu quả là bác sĩ trưởng giữ chức vụ này 25 năm đã bị sa thải.

Theo TASS,Giám đốc Sở Ytế St.Petersburg (Nga) Dmitrij Lisovets đã giải thích về việc sa thải bác sĩ trưởng của Bệnh viện nhiễm trùng mang tên S.P.Botkin, nơi 4 bệnh nhân bị nghi nhiễm coronavirusđã trốn thoát khỏi bệnh viện.

Trước thắc mắc của dư luận, vị giám đốc giải thích rằng sa thải bác sĩ trưởng không phải chỉ do 4 người rời bệnh viện. Việc họ rời khỏi bệnh viện là hậu quả của những vấn đề mang tính hệ thống tồn tại trong tổ chức này, bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu của luật vệ sinh và dịch tễ học.

Theo ông Dmitrij Lisovets, Aleksej Jakovlev -người giữ vị trí bác sĩ trưởng trong hơn 25 nămđã bị cách chức không phải vì sự trốn thoát của bệnh nhân. Dmitrij Lisovets lưu ý rằng cá nhân ông đã sửng sốttrước các vi phạm khi đến thăm tổ chức này vài ngày trước khi sa thải Yakovlev.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã báo cáo rằng 4 bệnh nhân bị nghi nhiễmcoronavirus đã trốn thoát khỏi Bệnh viện Botkin. Haingười đã quay lại nhờ đượcthuyết phục, còn2 bị truy tố. Cho đến nay, không có nhiễm trùng nào được xác nhận trong số họ. Trước đó, một nhóm đại biểu của hội đồng lập pháp St.Petersburg đã kêu gọi Thống đốc Alexander Beglov phục chức cho bác sĩ trưởng Jakovlev.

Thống đốc St.PetersburgAlexander Beglovlưu ý tại một cuộc họp rằng chính quyền thành phố đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của coronavirus và kêu gọi người dân cảnh giác. “Luật pháp vẫn chưa hoàn hảo. Chúng ta chưa từng phải đối mặt với vấn đề khó khăn có thể dẫn đến gây nhiễm bệnh cho một số lượng lớn cư dân của chúng ta. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các biện pháp được thực hiện trong thành phố của chúng tôi để vi rútnày không lây lan trong cư dân”,vị thống đốc khẳng định.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga: 4 người bị nghi nhiễm Covid-19 trốn khỏi bệnh viện, bác sĩ trưởng mất chức