Sáng 2.3, Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Tham mưu Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phạt nguội thêm 1 trường hợp xe Quy tắc đô thị phường, nhờ hình ảnh người dân cung cấp qua Facebook.

CSGT Đà Nẵng phạt tiếp 1 xe biển xanh nhờ hình ảnh dân cung cấp qua Facebook

Lê Đình Dũng | 02/03/2017, 12:37

Sáng 2.3, Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Tham mưu Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phạt nguội thêm 1 trường hợp xe Quy tắc đô thị phường, nhờ hình ảnh người dân cung cấp qua Facebook.

Xe bị xử phạt mang biển xanh 43A – 000.13, thuộc sở hữu của UBND phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Cụ thể, ngày 17.2, trên Facebook “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng”, 1 người dân đăng tải hình ảnh xe 43A - 000.13 dừng lại tại vị trí dừng đỗ, đón trả khách của xe buýt.

Ngay sau khi xác minh thông tin, Tổ quản trị Facebook do thiếu tá Hải làm Quản trị viên chính đã gửi giấy mời làm việc đến UBND phường Thanh Khê Đông, mời lái xe nói trên đến trụ sở CSGT Đà Nẵng làm việc.

Tại đây, tài xế xe 43A - 000.13 đã thừa nhận sai phạm trước hình ảnh rõ ràng, chấp nhận ký biên bản vi phạm hành chính, mức phạt 700.000 đồng.

Được biết, đây là lần thứ 2 xe biển xanh của 1 phường trên địa bàn Đà Nẵng bị phạt nguội qua Facebook.

Trước đó ngày 16.2, xe biển xanh của Quy tắc đô thị phường Bình Thuận (quận Hải Châu) cũng bị phạt nguội với mức 700.000 đồng cho hành vi “đỗ xe tại vị trí dừng, đón trả khách của xe buýt”. Tất cả vi phạm của xe biển xanh đều do chính tài xế dùng tiền túi nộp phạt.

Được thành lập từ tháng 4.2016 và chính thức đi vào hoạt động 6 tháng sau đó, trang Facebook của CSGT Đà Nẵng đang thu hút hơn 10.000 thành viên tham gia.

Mỗi ngày, trang này nhận được hàng chục thông tin phản ánh mọi mặt công tác liên quan CSGT. Tất cả thông tin đều được tổ quản trị gồm 8 đồng chí CSGT trực tiếp xác minh, trả lời đến người dân, sử dụng làm cơ sở phạt nguội.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
CSGT Đà Nẵng phạt tiếp 1 xe biển xanh nhờ hình ảnh dân cung cấp qua Facebook