Sau khi 12 nước thành viên trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhất trí đạt được mọi thỏa thuận, dù là quốc gia đứng ngoài, nhưng Trung Quốc cũng đã miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ TPP.

Cuối cùng Trung Quốc đã miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ TPP

Một Thế Giới | 07/10/2015, 11:36

Sau khi 12 nước thành viên trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhất trí đạt được mọi thỏa thuận, dù là quốc gia đứng ngoài, nhưng Trung Quốc cũng đã miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ TPP.

Sau khi 12 nước thành viên trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhất trí đạt được mọi thỏa thuận, dù là quốc gia đứng ngoài ngoài cuộc, nhưng Trung Quốc cũng đã miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ TPP.

Các quan chức Bắc Kinh đã chấp nhận ủng hộ kết quả của TPP, một hiệp định thương mại lịch sử chiếm 40% nền kinh tế toàn cầu.

"Trung Quốc hy vọng Hiệp định TPP và các Hiệp định thương mại tự do khác trong vực có thể thúc đẩy lẫn nhau và góp phần vào thương mại, đầu tư, và tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương", hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời Bộ trưởng Thương mại quốc gia này vào ngày 6.10 cho biết.

TPP được coi là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới. Hiệp định này được đàm phán từ tháng 3.2010, gồm 12 quốc gia: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. 

Các vấn đề được nêu ra gồm quyền sở hữu trí tuệ, luật đầu tư nước ngoài, tiêu chuẩn môi trường và lao động, chính sách thu mua, cạnh tranh và công ty quốc doanh, quy trình xử lý tranh chấp. 

Sau các cuộc đàm phán diễn ra 5 ngày tại Atlanta, 12 quốc gia thành viên TPP đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới. Kết quả này được xem là thành tựu to lớn của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Một số quan điểm cho rằng Trung Quốc lo ngại vì thỏa thuận TPP có thể là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế sự nổi lên của quốc gia này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng nói trong một thông điệp rằng: “Chúng ta không thể để những nước như Trung Quốc viết ra những quy tắc của nền kinh tế toàn cầu".

Mặc dù, Trung Quốc đã từng tuyên bố không có ý định tham gia TPP vì lý do phải mở cửa cho tất cả các cơ chế theo quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và có thể thúc đẩy sự hội nhập kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo tuyên bố mới nhất.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một trong những người ủng hộ TPP mạnh mẽ nhất, cho biết, sự gia nhập TPP của Trung Quốc sẽ đóng góp phần lớn cho an ninh quốc gia của giữa Nhật Bản và Trung Quốc nói riêng và sự ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung.

Tuyết Nhung (Theo Time)
Bài liên quan
Mỹ tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng Trung Quốc
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng ngày 14.5 thông báo Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một nỗ lực nhằm ưu tiên ngành sản xuất nội địa đồng thời ngăn chặn đối thủ châu Á phát triển các công nghệ quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chậm nhất ngày 17.5 phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17.5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuối cùng Trung Quốc đã miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ TPP