7 ngư dân trên tàu cá NA 99978 TS đang hành nghề tại khu vực biển cách cảng Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) khoảng 75 hải lý thì bị hỏng máy, tàu trôi dạt tự do trên biển.

Cứu 7 ngư dân Nghệ An trên tàu cá bị hỏng máy trôi tự do

Quang Cường | 25/09/2019, 15:40

7 ngư dân trên tàu cá NA 99978 TS đang hành nghề tại khu vực biển cách cảng Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) khoảng 75 hải lý thì bị hỏng máy, tàu trôi dạt tự do trên biển.

Vụ việc xảy ra vào chiều 24.9, tại vùng biển cách cảng Cửa Hội (Nghệ An) khoảng 75 hải lý.

Thời điểm này, tàu cá NA 99978 TS với 7 ngư dân trú tại P.Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai (Nghệ An) đang đánh bắt hải sản thì tàu bị hỏng máy, trôi dạt tự do. Lúc này trên tàu có mộtngư dân bị bệnh, triệu chứng khó thở, cần được chăm sóc y tế.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy nhận được thông tin cầu cứu từ tàu NA 99978 TS đã thông báo đến Bộ đội biên phòng Nghệ An, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan.

Sau khi nhận thông tin, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động lực lượng, phương tiện của Hải đội 2 BĐBP Nghệ An khẩn cấp lên đường cứu nạn.

Đến 3 giờ sáng nay 25.9, tàu cứu nạn của BĐBP đã tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành công tác cứu nạn, khám sức khỏe cho các ngư dân và lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Dự kiến chiều nay tàu cá NA 99978 TS cùng các ngư dân bị nạn sẽ được cập bờ tại khu vực Cửa Hội (TX.Cửa Lò).

Bình Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu 7 ngư dân Nghệ An trên tàu cá bị hỏng máy trôi tự do