Thấy cháu H. (28 tháng tuổi) ho khan, nghẹn, khó thở nên người nhà đưa cháu đến bệnh viện thì được bác sĩ phát hiện sợi dây bằng bạc dài 14cm mắc ở đường thở.

Cứu bé 28 tháng tuổi nuốt dây trang sức bạc dài 14cm mắc vào đường thở

Quang Cường | 01/08/2019, 20:14

Thấy cháu H. (28 tháng tuổi) ho khan, nghẹn, khó thở nên người nhà đưa cháu đến bệnh viện thì được bác sĩ phát hiện sợi dây bằng bạc dài 14cm mắc ở đường thở.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng vừa gắp ramột dây chuyền bạc dài 14cm trong khí phế quản của bệnh nhi 28 tháng tuổi.

Bệnh nhi bị dị vật gây tắc đường thở là cháu N.Đ.T.H. (28 tháng tuổi, ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Cháu H. nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, ho sặc sụa.

Trước đó, cháu H. đang chơi ở nhà bỗng nhiên liên tục ho khan, nghẹn, khó thở. Người nhà phát hiện sợi dâybạc ở tay cháu bị mất nên nghi ngờ cháu đã nuốt, liền đưa cháu vào bệnh viện.

Sau khi thăm khám và chụp phim X-quang, các bác sĩ phát hiện hình ảnh cản quang bất thường tương ứng khí quản và một phần phế quản gốc bên phải.

Ngay lập tức bệnh nhi được chuyển thẳng lên Khoa Gây mê hồi sức. Tại đây, ê kíp thủ thuật đã nhanh chóng triển khai nội soi khí quản, phát hiện dị vật nằm ở khí quản và phế quản gốc bên phải. Các bác sĩ đã tiến hành gắp ra được 1 sợi dây bạc dài 14cm.

Hiện tại bệnh nhi trên hết khó thở, nói chuyện bình thường, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy sợi dây bạcmắc ở đường thở của cháu bé - Ảnh: BV

Sợi dây bạcsau khi được các bác sĩ gắp ra - Ảnh: BV

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Xuân Sơn, Phó trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khuyến cáo: Dị vật đường thở, đường ăn là tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ em có nguy cơ bỏ quên dị vật, khó chẩn đoán, dễ dẫn đến các biến chứng nặng, nguy hiểm tính mạng.

Trẻ em lứa tuổi từ 1 đến 3 tuổi dễ bị mắc dị vật đường thở nhất.

Biểu hiện bị mắc dị vật đường thở là khi trẻ đang ăn, chơi đột ngột ho sặc sụa, khó thở, trợn mắt, mặt tím tái sau đó thở khó, ngưng thở do tắc nghẽn đường thở cấp hoặc trẻ thở rít kèm theo ho rũ rượi, cơn ho dồn dập, mặt đỏ gay. Cơn ho này kéo dài sau đó dịu đi, chỉ còn những tiếng ho rải rác.

Khi thấy trẻ có dấu hiệu trên phải nghĩ ngay đến trẻ bị hóc dị vật và cho bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu bé 28 tháng tuổi nuốt dây trang sức bạc dài 14cm mắc vào đường thở