Trả lời phỏng vấn của đài ABC News, cựu Phó tổng thống Mike Pence cho biết ông cùng gia đình đang cân nhắc chuyện tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, và đất nước sẽ có “những lựa chọn tốt hơn” cựu Tổng thống Donald Trump.

Cựu Phó tổng thống Mike Pence: Nước Mỹ có lựa chọn tốt hơn ông Trump

Cẩm Bình | 15/11/2022, 13:28

Trả lời phỏng vấn của đài ABC News, cựu Phó tổng thống Mike Pence cho biết ông cùng gia đình đang cân nhắc chuyện tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, và đất nước sẽ có “những lựa chọn tốt hơn” cựu Tổng thống Donald Trump.

Khi được hỏi có tự tin đánh bại cựu Tổng thống Trump nếu tranh cử hay không, cựu Phó tổng thống Pence chỉ trả lời rằng: “Hãy để người khác nói về điều này”.

Tuy nhiên trước câu hỏi liệu có tin rằng sếp cũ của mình nên quay lại nắm quyền hay không, ông đưa ra câu trả lời thẳng thắn hơn: “Điều đó tùy thuộc vào người dân Mỹ. Nhưng tôi tin sẽ có những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Mọi người ở đất nước này khi tách khỏi chính trị thì rất hòa thuận với nhau. Họ cũng muốn thấy đội ngũ lãnh đạo quốc gia thể hiện lòng trắc ẩn và tinh thần hào hiệp như vậy. Vì vậy mà tôi nghĩ sắp tới sẽ có lựa chọn tốt hơn”.

mike-pence-interview-01-abc-llr-221113_1668371856323_hpmain_16x9_1600.jpg
Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) trả lời phỏng vấn - Ảnh: ABC News

Dù khá e dè khi nói về tham vọng tranh cử, cựu Phó tổng thống Pence lại được xem như ứng viên tiềm năng chạy đua cho nhiệm kỳ Nhà Trắng vào năm 204 của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên nếu quyết định tranh cử thì ông chắc chắn phải đối mặt thách thức lớn từ cựu Tổng thống Trump.

Cựu Phó tổng thống Pence với 4 năm ở Nhà Trắng được biết đến là người trung thành với ông Trump nhất. Nhưng cựu Tổng thống lại không ngần ngại chỉ trích cấp phó khi cựu Phó tổng thống Pence từ chối góp phần thực hiện nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, xác nhận chiến thắng dành cho bộ đôi Joe Biden - Kamala Harris trước Quốc hội Mỹ ngày 6.1.2021. Quan hệ giữa hai người đóng băng từ đó.

Cũng trong buổi phỏng vấn, cựu Phó tổng thống Pence nhận xét những phát ngôn liên quan đến kết quả bỏ phiếu của sếp cũ là vô lý, thiếu chín chắn. Ông cho biết vào thời điểm xảy ra bạo loạn, bản thân bận rộn liên hệ với quân đội và lực lượng chấp pháp nên không thể nói chuyện với cựu Tổng thống Trump.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Phó tổng thống Mike Pence: Nước Mỹ có lựa chọn tốt hơn ông Trump