Theo Sputnik, một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa đương kim Thủ tướng Anh Theresa May và cựu Thủ tướng Tony Blair bất ngờ nổ ra ngày 16.12. Cựu thủ lĩnh Công đảng đã đáp trả lại bà Theresa May trước những cáo buộc ông phá hoại các cuộc đàm phán Brexit.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair chỉ trích bà Theresa May ‘vô trách nhiệm’

Hoàng Vũ | 17/12/2018, 22:09

Theo Sputnik, một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa đương kim Thủ tướng Anh Theresa May và cựu Thủ tướng Tony Blair bất ngờ nổ ra ngày 16.12. Cựu thủ lĩnh Công đảng đã đáp trả lại bà Theresa May trước những cáo buộc ông phá hoại các cuộc đàm phán Brexit.

          

Ông Tony Blair đã chỉ trích Thủ tướng Anh “vô trách nhiệm" sau khi bà cố gắng lôi kéo các nghị sĩ đồng ý thỏa thuận Brexit kèm theo lời đe dọa "nếu không chấp nhận, chính phủ sẽ hủy hoại đất nước mà không có bất kỳ thỏa hiệp nào”.

Với tư cách là một cựu Thủ tướng, ông khẳng định mình có quyền đưa ra lời khuyên trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với quyết định quan trọng nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. 

Ông Blair cũng đề nghị Thủ tướng May buộc phải đưa ra một cuộc bỏ phiếu lần thứ 2 bởi theo ông thỏa thuận Brexit đã lâm vào bế tắc và khó có thể tìm được lối thoát. Do đó, lựa chọn trưng cầu dân ý lần nữa là điều nên làm. Tuy vậy, ông cho biết mình tôn trọng Thủ tướng May và thông cảm với những gánh nặng lớn bà đang phải đối mặt.

Còn về phía bà May, một lần nữa loại trừ khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới và khẳng định kết quả của cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2016 là rõ ràng. Bà cáo buộc cựu Thủ tướng Anh đang cố tình phá hoại nỗ lực của mình trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo EU ủng hộ thỏa thuận Brexit.

“Cho Tony Blair đến Brussels sẽ chỉ giúp ông ta tìm cách làm suy yếu các cuộc đàm phán của chúng tôi bằng việc kêu gọi một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ 2. Đây là một sự xúc phạm đến những gì ông ta từng coi trọng. Điều này không thể chấp nhận được, chắc chắn ông ta sẽ thoái thác trách nhiệm cho quyết định này”, Thủ tướng Anh đã gay gắt nói sau khi hay tin ông Tony Blair có ý định bí mật tới thủ đô Brussels của Bỉ nhằm hưởng ứng phản đối Brexit.

Được biết, nước Anh sẽ chính thức rời khỏi EU vào ngày 29.3.2019. Vào tháng 10, London và Liên minh châu Âu đã thống nhất văn bản xác định các điều kiện để Anh thoát khỏi EU. Tuy nhiên, gần đây thỏa thuận này đã gặp không ít vấn đề trong việc giành sự chấp thuận của các thành viên trong Quốc hội Anh.

Hoàng Vũ (theo Sputnik, Dailymail)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trực tiếp: Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Sự kiện
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào 7 giờ 45 sáng 7.5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair chỉ trích bà Theresa May ‘vô trách nhiệm’