Hàng nghìn người tập trung tại thành phố Westminster (bang California) tuần hành phản đối ý định trục xuất những người Việt đến Mỹ trước năm 1995 của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuần hành phản đối trục xuất người Việt đến Mỹ trước năm 1995

Cẩm Bình | 17/12/2018, 11:18

Hàng nghìn người tập trung tại thành phố Westminster (bang California) tuần hành phản đối ý định trục xuất những người Việt đến Mỹ trước năm 1995 của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Trump muốn diễn giải lại một thỏa thuận nhập cư đạt được với Việt Nam năm 2008, nhằm giải quyết tình trạng của người Việt sang Mỹ trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ (1995). Sẽ có không ít trường hợp bị trục xuất, dẫn đến tình trạng gia đình bị chia rẽ.

Nhiều người đã đến khu Little Saigon tại hạt Orange tham gia tuần hành bày tỏ lo ngại với ý định trên. Họ giơ nhiều biểu ngữ phản đối, hô vang khẩu hiệu “Bảo vệ gia đình”.

Monique Nguyen, một người tham gia, phát biểu: “Tôi hy vọng chính quyền Trump biết rằng chúng tôi quyết tâm tiếp tục đấu tranh. Chúng tôi sẽ cố ngăn chặn mọi thứ ông ấy cố gắng làm, và đây chỉ là khởi đầu cho một phong trào lớn”.

Một người khác tên Fran Sosa khẳng định: “Mọi người phải cùng nhau ngăn chặn chuyện này”.

Chính quyền Trump muốn diễn giải lại một thỏa thuận nhập cư đạt được với Việt Nam năm 2008 - Ảnh: The Los Angeles Times

Phía Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết họ chỉ nhắm đến đối tượng từng có tiền án và không phải công dân nước này, với khoảng 7.000 trường hợp thuộc diện này căn cứ theo quyết định trục xuất từ các chính quyền trước. Theo trang The Los Angeles Times, đại diện Việt Nam - Mỹ trong tuần trước đã gặp nhau bàn về chuyện thay đổi trong thỏa thuận nhập cư 2008.

Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động nhận định nhiều trường hợp trong danh sách có nguy cơ bị trục xuất nên được treo cơ hội. Theo ông Tung Nguyen, người sáng lập một tổ chức giúp người từng phạm tội tái hòa nhập cộng đồng tại hạt Orange: “Phần lớn họ sang đây sau khi đã phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc từ chiến tranh, nhưng đã nỗ lực xây dựng lại cuộc sống. Và bây giờ thì sao?”.

Nhà làm phim Lan Nguyen, người đại diện cho một đơn vị đấu tranh chống việc trục xuất cộng đồng người Việt cùng người Campuchia, cũng cho rằng: “Chúng ta phải mở lòng, cho họ cơ hội nữa”.

Phía Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết họ chỉ nhắm đến đối tượng từng có tiền án và không phải công dân nước này - Ảnh: The Los Angeles Times
Cẩm Bình (theo The Los Angeles Times, ABC7)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuần hành phản đối trục xuất người Việt đến Mỹ trước năm 1995