Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà nghiên cứu đã giải thích được tại sao con người và nhiều sinh vật khác xuất hiện nhịp tim. Hóa ra, nhịp tim được thực hiện thông qua hệ thống thủy lực.

Đã biết vì sao trái tim 'thổn thức'

Vũ Trung Hương | 08/03/2017, 13:52

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà nghiên cứu đã giải thích được tại sao con người và nhiều sinh vật khác xuất hiện nhịp tim. Hóa ra, nhịp tim được thực hiện thông qua hệ thống thủy lực.

Cấu trúc của tim và cơ chế giúp tim đưa máu đi khắp cơ thể đã được nghiên cứu trong một thời gian dài, nhưng lý do tại sao lại có một nhịp tim vẫn còn là điều bí ẩn.

Các nhà khoa học ở Viện công nghệ hoàng gia Thụy Điển đã tiến hành chụp cộng hưởng từ trái tim để theo dõi các thay đổi về kích thước của buồng tim trong khi tim đập và thấy rằng tim đập được đó là nhờ thủy lực. Chính thủy lực góp phần đưa máu vào buồng tim.

"Điều này có vẻ hiển nhiên nhưng cho đến nay, vai trò củathủylực trong hoạt động của tim vẫn chưa được tính đến", Martin Ugander, tác giả chính của công trình chia sẻ.

Các tác giả hy vọng rằng phát hiện của họ sẽ giúp tìm ra những cách thức mới để điều trị các bệnh về tim.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan
Nắng nóng làm tăng nguy cơ đau tim
Trang Hindutan Times dẫn lời giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng không chỉ gây mất nước hoặc kiệt sức mà còn làm tăng nguy cơ đau tim.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã biết vì sao trái tim 'thổn thức'