Tính đến 16 giờ 30 ngày 4.2 cả nước có 59 tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch viêm phổi do coroanavius gây ra.

Đã có 59 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học để phòng chống coronavirus

nguyễn tuyết | 05/02/2020, 06:34

Tính đến 16 giờ 30 ngày 4.2 cả nước có 59 tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch viêm phổi do coroanavius gây ra.

Chiều 4.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rútcorona (nCoV).

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, tính đến 16 giờ 30ngày 4.2, đã có 59 tỉnh, thành phố cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng dịch, trong đó có 58 địa phương cho nghỉ đến hết tuần này. Hầu hết các địa phương đã tiến hành tẩy trùng trường học. Như vậy, hiện cả nước chỉ còn 4 tỉnh thành chưa cho học sinh nghỉ học. Gần như 100% các trường đại học cũng cho sinh viên nghỉ học tránh dịch.

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) hiện có 302 du học sinh Việt theo học, trong đó có 281 học sinh đã về ăn tết. Trong số các em đã về nước, có 7 em đã xét nghiệm, 3 có kết quả âm tính và 4 người đang chờ kết quả...

Tại cuộc họp này Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch nCoV báo cáohiện nay phương pháp xét nghiệm dịch bệnh đã tốt hơn, chuẩn bị đưa về Việt Nam các que thử xét nghiệm, còn đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Một số tổ chức quốc tế nhận định Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Đại diện của WHO đồng tình với các biện pháp mà Việt Nam đang triển khai. Về thời điểm dịch đến đỉnh điểm, hiện có nhiều nhận định khác nhau, có ý kiến cho rằng7-10 ngày nữa dịch nCoV tại Trung Quốc đến đỉnh dịch, có ý kiến nhận định là từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra kết luận: Chính phủ, các ngành các cấpđã chủ động, quyết liệt và đồng bộ trong công tác phòng chống bệnh viêm phổi do coronavirus gây ra. Thủ tướng cho biết cáctổ chức quốc tế như WHO và UNICEF đánh giá cao nhữngbiện pháp phòng chống và chữa trị của Việt Nam. Thủ tướng nhận định dịch còn diễn biến phức tạp, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan, nhưng cũng không bi quan, hoang mang, từ tuyên truyền đến cách làm. Cần tiếp tục chủ động ứng phó trên tất cả các mặt trận, từ y tế đến ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kể cả kinh tế, xã hội.

TP.HCM yêu cầu các trường giám sát người về từ vùng dịch

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có thông báo số 3 về công tác phòngchống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trong trường học.

Văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ: "Các đơn vị, cơ sở giáo dục phải nắm chắc danh sách và giám sát những người đi nước ngoài hoặc đi qua các tỉnh có dịch. Cụ thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có đi qua vùng dịch (Trung Quốc) phải tự cách ly trong vòng 14 ngày kể từ khi trở về Việt Nam và đến ngay cơ sở y tế để thăm khám. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có đi nước ngoài hoặc đi qua các tỉnh có dịch (theo công bố của Bộ Y tế) phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa".

Trong các nội dung Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu báo cáo trực tuyến về sở gồmsố lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non đã đến và đi từ vùng dịch Trung Quốc. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh đã đến và đi từ vùng dịch trong nước như Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện mắc vi rút corona.

Trường hợp có học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên bịdịch, thủ trưởng đơn vị phải báo ngay về trung tâm y tế địa phương và Sở GD-ĐT qua bộ phận thường trực.

Phòng GD-ĐT các quận huyện tổng hợp số liệu báo cáo của tất cả đơn vị trường học trên địa bàn, kể cả khối THPT, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, đảm bảo thực hiện báo cáo trực tuyến trước 14 giờ hằng ngày.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã có 59 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học để phòng chống coronavirus