Người xưa có câu “đen bạc đỏ tình”, ám chỉ người thua bài bạc thường may mắn trong chuyện tình cảm. Minh Phương - chàng trai quê Hà Nam lại rơi vào hoàn cảnh ngược lại đầu năm Canh Tý, tức “đỏ bạc đen tình”, chỉ vì đánh bài dịp Tết thắng bố của bạn gái mới quen.

Bị bỏ vì đánh bài Tết thắng bố bạn gái mới quen và không cho mượn tiền

Phạm Hồng Quân | 04/02/2020, 16:28

Người xưa có câu “đen bạc đỏ tình”, ám chỉ người thua bài bạc thường may mắn trong chuyện tình cảm. Minh Phương - chàng trai quê Hà Nam lại rơi vào hoàn cảnh ngược lại đầu năm Canh Tý, tức “đỏ bạc đen tình”, chỉ vì đánh bài dịp Tết thắng bố của bạn gái mới quen.

          

Thực hư clip dược sĩ bị giang hồ đánh vì bán hộp khẩu trang 500 ngàn?

Ô tô tông chết tài xế GrabBike 65 tuổi, cô gái đi cùng dân chơi viết status ‘Năm tam tai’

Clip kẻ mạo danh Tuấn Khỉ gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải

Kẻ thất đức làm giả giấy khai sinh, kêu gọi quyên góp tiền giúp bé bị ung thư đã mất

Hội mê nồi cơm điện hơn 62.000 thành viên: Từ hài hước đến bệnh hoạn

Minh Phương cho biết dịp Tết Canh Tý vừa qua có đi đánh liêng với ông anh ở xã khác và tình cờ gặp bố của bạn gái mới quen 2-3 tháng nhưng chưa biết mặt.

Do thấy bố bạn gái còn trẻ nên Phương xưng hô “anh em”. Hôm đó, Phương đánh bài thắng bố bạn gái. Khi ông mượn tiền thì anh không cho.

Bạn gái nói Phương Tết ghé nhà chơi nhưng do bận nên hôm qua mới xuống được và ngỡ ngàng khi gặp bố cô.

Sau khi về nhà, Phương nhận tin nhắn của bạn gái đề nghị chia tay theo ý bố cô. Lý do vì: “Bố em bảo trước đi đánh bạc toàn gặp bọn anh. Vay tiền anh, anh không cho... Anh toàn ăn tiền của bố em”.

Phương muốn níu kéo tình cảm khi trả lời bạn gái rằng: “Anh có biết đấy là bố em đâu. Giờ anh cũng mong em cho anh một cơ hội để anh nói rõ mới bố em”.

Bạn gái nhắn tin đòi chia tay Phương vì đánh bài thắng bố cô và không cho ông mượn tiền.

Hiện bạn gái chưa chấp nhận thỉnh cầu và Phương cũng không biết làm thế nào nên chia sẻ chuyện này lên nhóm kín hơn 914 ngàn thành viên. Nội dung như sau: Tết mình có đi đánh liêng với ông anh. Chơi ở xã khác, mỗi lần chơi 5-7 người, trong đó có cả bố của người yêu mới quen được 2-3 tháng. Mình cũng không biết đấy là bố người yêu, nhìn ông cũng khá trẻ nên lúc chơi mình gọi là anh. Tết bảo xuống nhà người yêu chơi mà bận không xuống được. Hôm qua mới xuống và bố người yêu nhận ra mình ngay. Giờ thì mình chả biết làm như thế nào nữa. Thêm nữa là mấy hôm đấy, mình toàn thắng, còn ông thì thua thôi”.

Nhiều thành viên trong nhóm phì cười khi đọc tâm sự của chàng trai “đỏ bạc, đen tình” và đưa ra đủ bình luận, lời khuyên cho Phương.

Vài người khuyên Phương trả lại số tiền mà bố bạn gái thua dịp Tết để lấy lòng. Một số người cho rằng Phương nên chia tay sớm bớt đau khổ vì cả bạn gái lẫn bố cô đều cư xử không chuẩn mực vì... chuyện nào ra chuyện đó.

Chưa biết thanh niên quê Hà Nam sẽ nghe lời khuyên của ai, hoặc tự xử lý theo cách của mình.

Được nghỉ Tết thêm 1 tuần vì dịch coronavirus, cậu bé đeo khẩu trang quẩy cực hài ở siêu thị:

Mẹ cậu bé ở Hà Nội cho biết: "Đây là con em ạ. Vừa được tin nghỉ thêm một tuần nữa vì dịch coronavirus mà cu cậu mừng quá quẩy luôn cùng nhạc trong siêu thị. Em thấy buồn cười quá nên quay lại. Đúng là trẻ con luôn hồn nhiên ngây thơ, dịch gì thì dịch nhưng cứ được nghỉ là sướng nhất, chỉ có bố mẹ là lo sẽ gửi ai trông cả tuần bây giờ".

 Bệnh nhân coronavirus khạc nhổ vào mặt bác sĩ: Tao chết thì chúng mày đừng mong sống

Đám cưới vắng người ở Thái Bình do coronavirus, cô dâu và khách đeo khẩu trang chụp ảnh

Sự thật ảnh bác sĩ chia tay vợ mới cưới đến Vũ Hán làm nhiệm vụ gây bão Facebook?

Clip trăm khách về từ Trung Quốc bị xịt khử trùng khi xuống máy bay ngừa coronavirus​

Clip đám đông ở Nhật giành giật khẩu trang vì sợ coronavirus giống Hà Nội

Trụ trì chùa Ba Vàng đã biết sợ coronavirus?!

Clip tài xế và nhiều khách giật mình vì CSGT lên xe phát khẩu trang miễn phí

Tự xưng cốc chủ, chỉ cách trị coronavirus bằng uống nước tiểu và ăn thực dưỡng

Nhân Hoàng

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị bỏ vì đánh bài Tết thắng bố bạn gái mới quen và không cho mượn tiền