Chai nước rửa tay sát khuẩn Aniosgel giá chỉ 110.000 đồng nhưng nhân viên nhà thuốc Hataphar ở số 95 đường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội bán đến 600.000 đồng khiến khách uất ức.

Nhân viên nhà thuốc Hataphar bán chai nước rửa tay 600 ngàn còn tuyên bố sốc

Phạm Hồng Quân | 04/02/2020, 22:18

Chai nước rửa tay sát khuẩn Aniosgel giá chỉ 110.000 đồng nhưng nhân viên nhà thuốc Hataphar ở số 95 đường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội bán đến 600.000 đồng khiến khách uất ức.

Xem thêm:Thực hư clip dược sĩ bị giang hồ đánh vì bán hộp khẩu trang 500 ngàn?

Ô tô tông chết tài xế GrabBike 65 tuổi, cô gái đi cùng dân chơi viết status ‘Năm tam tai’

Clip kẻ mạo danh Tuấn Khỉ gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải

Kẻ thất đức làm giả giấy khai sinh, kêu gọi quyên góp tiền giúp bé bị ung thư đã mất

Hội mê nồi cơm điện hơn 62.000 thành viên: Từ hài hước đến bệnh hoạn

Hôm qua, sau khi mua chai nướcrửa tay sát khuẩn 500ml hiệuAniosgel giá 600.000 đồng ởnhà thuốc Hataphar số 95 đường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, anh T về nhà tratrên mạng thì phát hiện bị "chặt chém" hơn 5 lần.Giá chai này thực chấtchỉ từ 110.000 - 150.000 đồng.

Ngoài ra, anh T cỏn mua ở đây mộtkhẩu trang 3M giá đến 70.000 đồng, đát hơn 3 - 3,5 lần ngày thường.

Anh T bức xúc vì mua chai nước rửa tay giá "cắt cổ".

Hôm nay, anh T gọi điện lại cho nữnhân viênnhà thuốc Hataphar chất vấn chuyện này và nhậnđược câu trả lời:"Đấy là giá bình thường trước khi có dịch này. Bây giờ bọn em không lấy bán, dân không có cái mà dùng đâu".

Quá bức xúc nên anh T đăngclip lên nhóm lớn để mọi người cùng biết và cho hay đã gọi điện báo cho Tổng cục Quản lý thị trường, Công an Hà Nội, Bộ Y tế xử lý nhà thuốc thất đức này.

Anh T chia sẻ: "Nhà thuốc Hataphar ở số 95 Láng Hạ bánchai nước rửa tay với giá cắt cổ 600 ngàn, lại còn lấy lý do không bán thế dân không có cái mà dùng.

Giữa lúc cả nước đang chung sức chống lại dịch bệnh thì hành vi trục lợi này thật đáng lên án.

Đã gọi cho số hotline của Tổng cục Quản lý thị trường, Công an Hà Nội, Bộ Y tế. Chờ xem nhà thuốc này sẽ bị xử lý ra sao, hay là chạy tiền là mọi thứ sẽ êm?".

Hôm nay, Công anHà Nội đã công khai danh sách 43 cơ sở, cá nhân trên địa bàn thành phố bán khẩu trang "chặt chém" để nhân dân được biết.

Nhiều khả năngHataphar là cái tên tiếp theo bị xử phạt vì nâng giá bán nước rửa tay và khẩu trang giữa đại dịch coronavirus.

T.T.H - người phụ nữ ở Hà Nội bán hộp khẩu trang "Nhật made in Đài Loan" giá 1 triệu 150 ngàn bị dân mạng sỉ vả:

Xem thêm:Bệnh nhân coronavirus khạc nhổ vào mặt bác sĩ: 'Tao chết thì chúng mày đừng mong sống'

Đám cưới vắng người ở Thái Bình do coronavirus, cô dâu và khách đeo khẩu trang chụp ảnh

Sự thật ảnh bác sĩ chia tay vợ mới cưới đến Vũ Hán làm nhiệm vụ gây bão Facebook?

Clip trăm khách về từ Trung Quốc bị xịt khử trùng khi xuống máy bay ngừa coronavirus​

Clip đám đông ở Nhật giành giật khẩu trang vì sợ coronavirus giống Hà Nội

Trụ trì chùa Ba Vàng đã biết sợ coronavirus?!

Clip tài xế và nhiều khách giật mình vì CSGT lên xe phát khẩu trang miễn phí

Tự xưng cốc chủ, chỉ cách trị coronavirus bằng uống nước tiểu và ăn thực dưỡng

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân viên nhà thuốc Hataphar bán chai nước rửa tay 600 ngàn còn tuyên bố sốc