Liên quan đến việc Bộ Nội vụ làm lọt hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh mà Thứ trưởng Trần Anh Tuấn bị đề nghị kỷ luật vì bị cho là làm lộ mật, trả lời PV, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết UB Kiểm tra TƯ đã có kết luận.

Đã kết luận việc Bộ Nội vụ làm lọt hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh

Theo VietNamNet | 30/11/2017, 08:30

Liên quan đến việc Bộ Nội vụ làm lọt hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh mà Thứ trưởng Trần Anh Tuấn bị đề nghị kỷ luật vì bị cho là làm lộ mật, trả lời PV, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết UB Kiểm tra TƯ đã có kết luận.

Trao đổi với PV ngày 29.11, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, Bộ đã nhận được kết luận của UB Kiểm tra TƯ. Việc công bố nội dung cụ thể như thế nào thuộc thẩm quyền của UB Kiểm tra TƯ.

Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Lê Thị Thuỷ cũng cho biết, sau phiên họp vừa qua, UB Kiểm tra TƯ đã có thông báo kết luận về việc này.

“Chiều 28.11, UB Kiểm tra TƯ đã có thông báo kết quả phiên họp của UB Kiểm tra với Bộ Nội vụ rồi”, bà Thuỷ nói và cho biết thêm, nội dung cụ thể của thông báo kết luận phải do người phát ngôn cung cấp.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 28.11, UB Kiểm tra TƯ thông báo kết quả kiểm tra, xác minh việc Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ kiểm điểm, kiến nghị kỷ luật Thứ trưởng Trần Anh Tuấn.

Lý do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn bị đề nghị kỷ luật là vì cung cấp cho báo chí công văn 766 ngày 17.10.2013 của Tỉnh ủy Hậu Giang gửi Ban Tổ chức TƯ và Bộ Công Thương xin Trịnh Xuân Thanh về làm cán bộ tỉnh này.

Qua kiểm tra, xác minh thận trọng sự việc, UB Kiểm tra TƯ kết luận Thứ trưởng Trần Anh Tuấn không vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bí mật. Tài liệu mà ông Tuấn cung cấp cho báo chí không thuộc diện mật.

Việc Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ kiểm điểm, bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật theo quy định là phải bảo mật nhưng rồi để lộ công việc, kết quả này ra bên ngoài gây ảnh hưởng tới uy tín của cán bộ, nhất là khi chưa có kết luận cuối cùng là cần rút kinh nghiệm.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, báochíđặt câu hỏi về kết quả kiểm tra, xử lý trong việc Bộ để mất hồ sơ liên quan đến việc bổ nhiệmTrịnh Xuân Thanhvà việc Thứ trưởng Trần Anh Tuấn bị cho rằng làm lộ tài liệu mật trong vụ việc này.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, vụ việc Trịnh Xuân Thanh đến nay đã hơn 1 năm. Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ đã có kết luận. Trong quá trình xử lý kết luận có liên quan đến quản lý hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh và đang chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Gia Nguyên/VietNamNet
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã kết luận việc Bộ Nội vụ làm lọt hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh